Yên Bái biểu dương đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Sáng 30/12, huyện Văn Yên (Yên Bái) tổ chức gặp mặt biểu dương đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tình nguyện.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Ngô Hạnh Phúc tặng Bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác tình nguyện.

Sáu tháng qua, Đội xe tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện Văn Yên với gần 400 thành viên, trong đó có 25 tình nguyện viên là nữ giới, 12 tình nguyện viên là người cao tuổi, đã thực hiện 287 chuyến xe đón, đưa 1.015 công dân sau khi hoàn thành cách ly tại các cơ sở tập trung tại tỉnh trở về địa phương, vận chuyển hơn 25.000 mẫu xét nghiệm Covid-19 cùng nhiều vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, tương ứng với 38.253 km, trị giá gần 380 triệu đồng.

Toàn bộ kinh phí vận hành xe do lái xe tình nguyện tự chi trả. Các công dân hoàn thành cách ly trở về địa phương hoàn toàn miễn phí. Các chuyến xe đi đón công dân cách ly, chở mẫu xét nghiệm đều bảo đảm an toàn, không có lái xe tình nguyện nào vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Dịp này, UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện Văn Yên tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch.