Xu thế tất yếu

Các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) mới đây đã nhất trí về một kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác không chính thức về thương mại và giới của tổ chức thương mại đa phương này, qua đó thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống thương mại quốc tế.
0:00 / 0:00
0:00
Biếm họa: TANGOU
Biếm họa: TANGOU

WTO cho rằng, sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động kinh doanh và thương mại quốc tế, việc khuyến khích sự phát triển của các nữ doanh nhân trên thực tế chưa được nhiều quốc gia chú trọng. Tại nhiều nước, vẫn xuất hiện tình trạng bất bình đẳng giới trong công việc và vai trò của phụ nữ tại doanh nghiệp chưa được ghi nhận nhiều như nam giới. Bên cạnh đó, “phái yếu” cũng chịu thiệt thòi hơn trước những biến động toàn cầu, đơn cử như bị tác động lớn hơn nam giới do những gián đoạn liên quan đến thương mại từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, WTO nhận định rằng, phụ nữ đóng vai trò không thể thiếu trong việc xây dựng lại một hệ thống thương mại mở và có thể dự đoán được, nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế mạnh mẽ và toàn diện sau đại dịch.

Theo AP, với kế hoạch được nhất trí nói trên, các thành viên WTO đã bày tỏ ủng hộ Nhóm công tác không chính thức về thương mại và giới của tổ chức này. Ban Thư ký WTO ghi nhận việc một số chính phủ đã coi vấn đề trao quyền kinh tế cho phụ nữ là một ưu tiên trong chiến lược thương mại, đầu tư quốc gia, cũng như đã hỗ trợ các doanh nhân và người lao động nữ, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mục tiêu của Nhóm công tác là tiếp tục chia sẻ những thực tiễn tốt nhất của các thành viên WTO về nâng cao sự tham gia của phụ nữ trong thương mại quốc tế, xem xét và làm rõ nội hàm của “lăng kính giới” trong thương mại quốc tế và xem xét làm thế nào để lăng kính giới có thể được áp dụng một cách hữu ích đối với công tác của WTO. Ủy ban Kinh tế Mỹ latin và Caribe (ECLAC) nhấn mạnh, chính sách thương mại bao trùm sẽ góp phần giảm khoảng cách giới trong thương mại.

Thực tế cho thấy, vai trò của phụ nữ trong hệ thống thương mại quốc tế là rất quan trọng và đây là xu hướng tất yếu trong tương lai kinh tế toàn cầu. Điều quan trọng là WTO cũng như chính phủ các nước cần có thêm những giải pháp nhằm thúc đẩy sự đóng góp của phụ nữ đối với lĩnh vực này.