Xét xử vụ dùng điện bẫy chuột, vô ý làm chết người

NDO -

NDĐT- Ngày 3-12, TAND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “vô ý làm chết người” đối với Đỗ Văn Vui (SN 1973), trú tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

Bị cáo Đỗ Văn Vui tại phiên tòa xét xử vụ án.
Bị cáo Đỗ Văn Vui tại phiên tòa xét xử vụ án.

Theo đó, do ruộng lúa trước nhà thường xuyên bị chuột cắn, Đỗ Văn Vui đã sử dụng nguồn điện đấu nối ra ruộng lúa, nhằm ngăn chặn chuột phá lúa.

Sau khi cắm biển cảnh báo với một số người dân xung quanh với nội dung “Ruộng có điện đừng xuống”, “Có điện cấm xuống”, đến 19 giờ ngày 27-6, ông Vui “yên tâm” cắm điện bẫy chuột. Khoảng hai phút sau thì phát hiện cháu Hà Thúc Khải (SN 1997, trú cùng thôn) vào ruộng ông Vui soi ếch nên bị điện giật chết.

Kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y tỉnh cho biết, nguyên nhân chết của cháu Khải là “ngừng tim do điện giật”.

Tại phiên tòa, bản cáo trạng cho thấy, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho tính mạng của chính bị cáo và những người xung quanh, lẽ ra phải xử phạt tù và cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian.

Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình bị cáo đặc biệt khó khăn: có năm người con, cháu nhỏ nhất chưa đầy hai tháng tuổi, bị cáo cũng đã bồi thường đầy đủ theo yêu cầu của gia đình người bị hại, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Vui một năm sáu tháng tù, được hưởng án treo.