Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thiết bị học online

NDO -

Sáng 1/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Hồng Ân, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, trao thiết bị hỗ trợ học online cho em Nguyễn Uyên Nhi, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Võ Trường Toản.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức Nguyễn Tấn Bản (thứ 2, từ phải qua) trao thiết bị hỗ trợ học online cho em Nguyễn Uyên Nhi, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Võ Trường Toản.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức Nguyễn Tấn Bản (thứ 2, từ phải qua) trao thiết bị hỗ trợ học online cho em Nguyễn Uyên Nhi, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Võ Trường Toản.

Em Nguyễn Uyên Nhi là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cha mất, mẹ đi làm xa. Từ năm 2019, em được đưa vào Trung tâm Bảo trợ trẻ mồ côi Hồng Ân nuôi dưỡng.

Trước đó, ông Nguyễn Tấn Bản cũng đã trao thiết bị hỗ trợ học online cho các em Dương Thị Thu Hiền, học sinh lớp 9A2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và em Đào Minh Khang, học sinh lớp 5C, Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Châu Đức.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay các trường học của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tiến hành khai giảng và học theo hình thức online. Tuy nhiên, qua thống kê, huyện Châu Đức còn khoảng 4.000 học sinh, gồm cả tiểu học và trung học cơ sở, chưa có thiết bị học trực tuyến.

Để giúp các em học sinh nghèo khắc phục khó khăn, huyện Châu Đức tổ chức vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chia sẻ, hỗ trợ trang thiết bị, vật dụng để các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện có điều kiện theo học các chương trình trực tuyến.