Tăng cường tin cậy, gắn bó và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh (Phăn-khăm Vị-pha-văn) dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và phát động Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Nguồn: Khmertimeskh.com)
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. (Nguồn: Khmertimeskh.com)

Ðây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2022. Ðây là lần đầu tiên đồng chí Phankham Viphavanh thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Chính phủ Lào.

Chuyến thăm được thực hiện trong bối cảnh tình hình Lào tiếp tục ổn định sau thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XI và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX. Ðại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực phát triển kinh tế Lào. Sau thời gian dài thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội để chống dịch, Chính phủ Lào đang triển khai kế hoạch mở cửa từng bước, nỗ lực kiểm soát dịch bệnh và khôi phục kinh tế.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trong tất cả các lĩnh vực hợp tác. Sự gắn bó, tin cậy chính trị được tăng cường. Trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, hai nước vẫn duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc với nhiều hình thức linh hoạt. Nổi bật là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Lào; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Thoong-lun Xi-xu-lít) thăm hữu nghị chính thức và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane (Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản) thăm chính thức Việt Nam.

Hai bên duy trì các cơ chế hợp tác, trong đó có kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên tiếp tục phối hợp duy trì đường biên giới hòa bình hữu nghị. Hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học-kỹ thuật có bước phát triển tích cực. Năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều tính đến hết tháng 11 đạt 1,2 tỷ USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2020. Hợp tác giữa các địa phương được tăng cường, nhất là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, bảo đảm an ninh biên giới chung. Hai bên hợp tác chặt chẽ, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong phòng, chống dịch Covid-19. Hai nước phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phankham Viphavanh cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Hai nước cũng khởi động Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022. Việc tổ chức Kỳ họp tiếp tục khẳng định ưu tiên đối ngoại của cả hai nước là không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác; tạo kênh thống nhất chỉ đạo thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, tăng cường hợp tác thời gian tới.

Ðón Thủ tướng Lào thăm chính thức, Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán coi trọng và ưu tiên mối quan hệ hai nước; khẳng định ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện, góp phần hỗ trợ nước bạn Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Trên tinh thần hữu nghị đặc biệt, Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào khắc phục khó khăn do dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội.

Chúc chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Phankham Viphavanh và Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thành công tốt đẹp, góp phần củng cố sự gắn bó, tin cậy chính trị và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.