Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Chuyến thăm khẳng định tình hữu nghị truyền thống và sự coi trọng cao độ đối với quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lời mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức và sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thân tình và hữu nghị dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thể hiện sự coi trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đối với vị thế, vai trò quốc tế của Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Củng cố quan hệ
láng giềng tốt,
đồng chí tốt

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi sông liền một dải, đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các vị tiền bối cách mạng hai nước dày công xây dựng và vun đắp, trở thành tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trong cuộc hội đàm tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi về tình hình mỗi Đảng, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và thành tựu mà mỗi nước đã giành được trong thời gian qua.

Chúc mừng Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công và đồng chí Tập Cận Bình tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư khóa XX, được xác lập là “hạt nhân lãnh đạo” của Trung ương Đảng và trong toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định, Đại hội XX có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của Trung Quốc, mở ra hành trình mới xây dựng đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc vào năm 2035, hướng tới thực hiện mục tiêu “100 năm thứ hai”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhiệt liệt chúc mừng thành tựu mà Việt Nam đã giành được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là việc Đại hội đã đề ra những mục tiêu, đường lối phát triển trong các lĩnh vực cho các giai đoạn đến năm 2025, 2030 và 2045, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội đàm cấp cao Việt Nam-Trung Quốc. Video: Truyền hình Nhân Dân

Hội đàm cấp cao Việt Nam-Trung Quốc. Video: Truyền hình Nhân Dân

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ song phương, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường và phát huy vai trò định hướng chiến lược của hợp tác kênh Đảng, trao đổi lý luận giữa hai Đảng, triển khai hiệu quả Kế hoạch Hợp tác giữa hai Đảng và Kế hoạch Hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng giai đoạn 2021-2025; tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, phòng, chống tham nhũng, cũng như kinh nghiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai Tổng Bí thư đồng ý sẽ phát huy và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai Đảng, hai nước, nhất là gặp gỡ cấp cao, Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, nhằm xác định phương hướng và trọng tâm hợp tác phù hợp với nhu cầu và lợi ích của hai bên, góp phần thực hiện hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Nhân chuyến thăm, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao tặng Huân chương cao quý thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, vì những đóng góp cho việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Điều này còn thể hiện tình cảm đồng chí, anh em sâu sắc giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như mong muốn của hai Đảng, hai nước cùng theo đuổi tương lai tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Video: Truyền hình Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao Huân chương Hữu nghị nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Video: Truyền hình Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự tiệc trà thân mật. Đây là cử chỉ đặc biệt, thể hiện sự coi trọng của nhà lãnh đạo Trung Quốc và mong muốn tăng cường sự gần gũi, tin cậy với nhà lãnh đạo Việt Nam.

Duy trì xu thế phát triển
lành mạnh, ổn định

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc nhất trí đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định theo phương châm“láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần“láng giếng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, không ngừng nâng tầm quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, trao đổi giữa Chính phủ, Quốc hội Việt Nam với Chính phủ, Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; phát huy tốt vai trò của cơ chế Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc; làm sâu sắc thêm hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác giữa các lực lượng biên phòng và thực thi pháp luật hai nước.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn đa phương, trong các khuôn khổ quốc tế và khu vực, như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Trung Quốc-ASEAN, Mekong-Lan Thương; thực hiện tốt Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)… thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực, thúc đẩy các nước cùng phát triển; đồng thời kiên trì thực hiện và đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các nhà lãnh đạo Chính phủ, Nhân đại, Chính hiệp Trung Quốc đánh giá cao những tiến triển tích cực của quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong bối cảnh khó khăn của đại dịch Covid-19.

Hai bên tiếp tục duy trì thường xuyên các cuộc gặp gỡ, trao đổi cấp cao. Từ đầu năm 2020 đến nay, hai đồng chí Tổng Bí thư đã bốn lần điện đàm và nhiều lần trao đổi thư, điện nhân các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi bên.

Hợp tác giữa các ban, ngành của Đảng, Chính phủ, Quốc hội (Nhân đại), Mặt trận Tổ quốc (Chính hiệp) được thúc đẩy hiệu quả, thực chất. Các địa phương của hai nước, nhất là các địa phương ở khu vực biên giới, đã nỗ lực duy trì hợp tác thiết thực, tăng cường quan hệ hữu nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đi sâu trao đổi về các lĩnh vực hợp tác thực chất, nhất trí cần thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ song phương. Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là đối tác thương mại rất quan trọng và giàu tiềm năng của nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng thị trường Trung Quốc. Việt Nam mong muốn tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh sang Trung Quốc; mong muốn Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, đồng thời duy trì thông suốt chuỗi cung ứng hàng hóa và tạo thuận lợi thông quan giữa hai nước. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư mong muốn Bắc Kinh tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục và nâng hạn mức hàng hóa Việt Nam quá cảnh Trung Quốc đến nước thứ ba bằng đường sắt; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác vận tải hàng không, đường bộ và đường sắt. Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp lớn, có trình độ khoa học công nghệ cao của Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc khẳng định sẽ nỗ lực duy trì đà phát triển quan hệ thương mại song phương theo hướng ngày càng cân bằng hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản sang thị trường Trung Quốc trong thời gian tới. Hai bên nỗ lực giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong quan hệ, tăng cường hợp tác về năng lực sản xuất và tích cực thúc đẩy kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến “Vành đai và Con đường”, trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, lợi ích và chiến lược phát triển bền vững của mỗi bên; nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ, y tế. Ngoài ra, Trung Quốc cam kết trong 5 năm tới cung cấp cho Việt Nam không dưới 1.000 suất học bổng Chính phủ Trung Quốc và giúp đỡ Việt Nam bồi dưỡng giáo viên tiếng Trung Quốc, cung cấp không dưới 1.000 suất học bổng dành cho giáo viên tiếng Trung Quốc.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và thương mại Việt-Trung chiếm 1/4 tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc-ASEAN; là đối tác thương mại thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới. Vướng mắc trong một số dự án hợp tác giữa hai nước được tháo gỡ, trong đó Dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã chính thức đưa vào sử dụng, vận hành hiệu quả. Hợp tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả thiết thực. Các nhà lãnh đạo nhất trí rằng, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng và bất ổn đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới hiện nay, sự phát triển ổn định và những thành tựu mà Việt Nam và Trung Quốc đạt được có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nhằm bảo đảm duy trì ổn định chuỗi cung ứng, phối hợp và tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do, kết nối chiến lược, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thông qua Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa với mục tiêu căn bản là mang lại sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân; phát huy ưu thế gần gũi về địa lý và bổ sung lẫn nhau về ngành nghề, tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, đáp ứng tốt hơn lợi ích của nhân dân hai nước.

13 VĂN KIỆN HỢP TÁC ĐƯỢC KÝ KẾT:

- Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

- Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giai đoạn 2022-2027 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc.

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp nước CHND Trung Hoa.

- Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội, thủ đô nước CHXHCN Việt Nam và thành phố Bắc Kinh, thủ đô nước CHND Trung Hoa.

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác đảm bảo chuỗi cung ứng Việt-Trung.

- Bản ghi nhớ giữa Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước CHND Trung Hoa về xây dựng lĩnh vực ưu tiên hợp tác.

- Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực sinh thái và môi trường giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Sinh thái và Môi trường nước CHND Trung Hoa.

- Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước CHND Trung Hoa về an toàn thực phẩm trong thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc.

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước CHXHCN Việt Nam và chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

- Kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Văn hóa và Du lịch nước CHND Trung Hoa giai đoạn 2023-2027.

- Bản ghi nhớ về tăng cường giao lưu hợp tác trong lĩnh vực tài sản nhà nước và doanh nghiệp nhà nước giữa Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam và Ủy ban Quản lý và Giám sát tài sản nhà nước CHND Trung Hoa.

- Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả chuối tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước CHND Trung Hoa.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng xã hội và là nguồn sức mạnh cho quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, bền vững lâu dài. Theo đó, hai bên đề nghị tiếp tục tạo điều kiện đi lại cho người dân hai nước, sớm khôi phục các chuyến bay thương mại, hợp tác du lịch, giao thương.

Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua, trong đó có sự hợp tác hiệu quả giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam.

Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Lật Chiến Thư

Về vấn đề biên giới, lãnh thổ, hai bên nhất trí tăng cường quản lý hiệu quả đường biên giới theo các văn kiện, thỏa thuận ký kết giữa hai bên, thúc đẩy sớm vận hành thí điểm hợp tác du lịch tại khu cảnh quan Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Bên cạnh đó, hai nước tiếp tục tạo điều kiện để các địa phương, nhất là các địa phương biên giới, tăng cường giao lưu, hợp tác, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với một số địa phương giàu tiềm năng của Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, vấn đề trên biển là vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước, việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả hai Đảng, hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, phát huy tốt các cơ chế đàm phán trên biển, thúc đẩy phân định và bàn bạc về hợp tác phát triển; thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp, góp phần đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc bước sang giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nguyện vọng và phù hợp lợi ích căn bản, lâu dài, có lợi cho cả hai nước và đóng góp duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Item 1 of 3

Ngày xuất bản: 1/11/2022
Chỉ đạo thực hiện: Chu Hồng Thắng
Nội dung: Vũ Phong - Minh Anh
Trình bày: Diệu Thu - Ngọc Bích