VIỆT NAM – LIÊN HỢP QUỐC

Dấu ấn chặng đường hợp tác vì hòa bình và phát triển

Đối ngoại đa phương là một trong những ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam, trong đó tăng cường quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc luôn được đặt ở vị trí trọng tâm qua các thời kỳ. Trên chặng đường 44 năm qua, hợp tác với Liên hợp quốc đạt được những kết quả quan trọng, từ giai đoạn Việt Nam tái thiết sau chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận cho đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay. Chặng đường hợp tác in đậm những dấu ấn đóng góp nổi bật của Việt Nam cho hoạt động của Liên hợp quốc và công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Nâng tầm đối ngoại đa phương,
đóng góp cho cộng đồng quốc tế

Thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, thể hiện trách nhiệm và đóng góp cho công việc chung của cộng đồng quốc tế, từ ngày 21 đến 24/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 76 và thực hiện một số hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng, qua đó gửi thông điệp tới bạn bè quốc tế về đất nước Việt Nam năng động, đổi mới, khát vọng phát triển, yêu chuộng hoà bình và đề cao chủ nghĩa đa phương.

Với những thành tựu nổi bật trong suốt chặng đường 76 năm phát triển, Liên hợp quốc đã khẳng định vai trò hết sức quan trọng trong đời sống chính trị quốc tế, là nền tảng không thể thiếu của thế giới hoà bình, thịnh vượng và công bằng. Trong 44 năm là thành viên, Việt Nam luôn coi trọng, đánh giá cao hợp tác với Liên hợp quốc trong bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố môi trường hoà bình và an ninh thuận lợi cho phát triển, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế quốc gia. Việt Nam luôn chủ động, tích cực tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào hoạt động của Liên hợp quốc.

Vai trò của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu càng được đề cao trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến chuyển nhanh và khó lường do tác động đa chiều của nhiều nhân tố, đại dịch Covid-19 kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng, cạnh tranh chiến lược, xung đột và căng thẳng tiếp diễn tại nhiều khu vực, thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên gay gắt. Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 76 lấy chủ đề “Cùng vững tin và tự cường - Hướng tới phục hồi sau đại dịch Covid-19, tái thiết bền vững, bảo vệ hành tinh, thúc đẩy quyền con người và cải tổ Liên hợp quốc”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 76.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 76.

Tham dự Phiên thảo luận trong vai trò Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2020-2021, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu, nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác quốc tế, hành động đa phương và củng cố lòng tin để giải quyết thách thức chung, nhất là ứng phó đại dịch, chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp một cách hoà bình, không sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực.

Là dịp kết nối hợp tác quan trọng, các cuộc gặp, tiếp xúc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các nhà lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế nhân tham dự Phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, nhất là các nước lớn, đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Các hoạt động tiếp xúc song phương tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đóng góp tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, phù hợp mục tiêu, lợi ích của cả hai nước. Thông tin tích cực về kết quả thực hiện mục tiêu kép, vừa nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy khôi phục hoạt động kinh tế, được Việt Nam gửi tới các nước, các đối tác nhân dịp này, góp phần củng cố niềm tin, thu hút thêm các nhà đầu tư, doanh nghiệp quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự khoá họp Đại hội đồng Liên hợp quốc năm nay sau khi Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp, vạch ra định hướng, mục tiêu phát triển mới của đất nước. Đây là dịp để Việt Nam gửi thông điệp tới cộng đồng quốc tế về khát vọng và tầm nhìn phát triển, tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, hoà bình, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại; Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào công việc chung của Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế.

Nỗ lực vì mục tiêu chung

Ngày 20/9/1977, Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Ngày 20/9/1977, Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ thông qua Nghị quyết công nhận Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Phản ánh khát vọng chung của các nước về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển, ngày 24/10/1945, Liên hợp quốc ra đời, với mục tiêu cao cả là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, tạo môi trường ổn định bền vững để hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Trải qua gần 76 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc đã trở thành tổ chức toàn cầu rộng rãi, với một hệ thống toàn diện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ ngăn ngừa và giải quyết xung đột, giải trừ quân bị, chống khủng bố, bảo vệ môi trường, cho đến thúc đẩy quyền con người, bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Với những thành tựu quan trọng, Liên hợp quốc đã được khẳng định giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy luật pháp quốc tế, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột và ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Ngay khi giành độc lập năm 1945, Việt Nam đã bày tỏ nguyện vọng tham gia Liên hợp quốc. Việt Nam vượt qua bao thử thách khắc nghiệt, nỗ lực vì khát vọng thiêng liêng của dân tộc là hòa bình, quyền tự quyết, bình đẳng cho mọi dân tộc. Và đó cũng chính là mục tiêu chung của Liên hợp quốc.

Ngày 20/9/1977, ngày Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc, đánh dấu sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và dân chủ.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyên Duy Trinh dẫn đầu dự Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại New york, Mỹ ngày 20/9/1977.

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyên Duy Trinh dẫn đầu dự Kỳ họp thứ 32 Đại hội đồng Liên Hợp quốc tại New york, Mỹ ngày 20/9/1977.

Trên chặng đường 44 năm qua, Việt Nam luôn coi hợp tác với Liên hợp quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, là phương thức hiệu quả thể hiện Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong quan hệ với Liên hợp quốc, từ vị thế bên nhận viện trợ, Việt Nam dần trở thành đối tác, hợp tác bình đẳng của Liên hợp quốc. Đề cao vai trò của Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thượng tôn pháp luật quốc tế, quan hệ bình đẳng, hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia vì hòa bình và phát triển toàn cầu, Việt Nam đã tham gia, đóng góp thiết thực trong các lĩnh vực hoạt động chủ chốt của Liên hợp quốc.

Trong lĩnh vực hòa bình - an ninh, Việt Nam kiên trì và nhất quán ủng hộ tìm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, giải trừ quân bị, ngăn ngừa chạy đua vũ trang.

Trong lĩnh vực phát triển, từ một nước nghèo, bị bao vây cấm vận, Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, trở thành nước có thu nhập trung bình; trở thành một trong số ít các quốc gia hoàn thành trước thời hạn các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG) của Liên hợp quốc, đi đầu triển khai sáng kiến "Một Liên hợp quốc" thành công.

Về thúc đẩy quyền con người, Việt Nam ủng hộ và thúc đẩy đối thoại trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng; hoàn thành và bảo vệ thành công báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Ngày 24/9/2020 (theo giờ New York, Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thông điệp quan trọng gửi Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngày 24/9/2020 (theo giờ New York, Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thông điệp quan trọng gửi Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Ngày 20/9/1977, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh (thứ hai từ phải) dự Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc.

Ngày 20/9/1977, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Liên hợp quốc. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh (thứ hai từ phải) dự Lễ kéo cờ Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc.

Ngày 24/9/2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 24/9/2009, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững vào tháng 9/2015.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Liên hiệp quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững vào tháng 9/2015.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ vào tháng 9/2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tại trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ vào tháng 9/2018

(Đồ họa: NGUYỄN NAM)

(Đồ họa: NGUYỄN NAM)

Việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ghi mốc quan trong trong tiến trình hội nhập quốc tế và hợp tác với Liên hợp quốc, khi mở rộng đóng góp cả nhân lực cho công việc chung của Liên hợp quốc. Thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt Nam tham gia ngày càng rộng rãi và hiệu quả vào các cơ chế hoạch định chính sách của Liên hợp quốc. Nổi bật là trong việc xây dựng chính sách, cải tổ hoạt động của Liên hợp quốc thích ứng ngày càng tốt trước thách thức toàn cầu mới, phù hợp sứ mệnh được cộng đồng quốc tế giao phó.

Trong suốt quá trình hợp tác, bạn bè quốc tế và Liên hợp quốc đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam, luôn đi đầu thúc đẩy phong trào đấu tranh vì độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia; ủng hộ giải trừ quân bị toàn diện, đóng góp ngăn chặn chạy đua vũ trang; phát huy tiếng nói và bảo vệ quyền lợi của các nước đang phát triển; tham gia xây dựng và thực thi các hiệp ước, công ước của Liên hợp quốc, thúc đẩy các thể chế đa phương và toàn cầu công bằng, minh bạch, hiệu quả.

(Đồ họa: MINH DUY)

(Đồ họa: MINH DUY)

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam (Ảnh: TTXVN)

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại Nam Sudan.

Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tổ chức khám, điều trị bệnh nhân tại Nam Sudan.

Các bác sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 tổ chức khám, điều trị bệnh nhân tại Nam Sudan.

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện bệnh viện cấp 2 số 1 hướng dẫn các em học tập.

Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện bệnh viện cấp 2 số 1 hướng dẫn các em học tập.

Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Lê Lương Minh và Tổng thư ký LHQ Ban ki-moon trong một phiên họp Đại hội đồng tại trụ sở Liên hợp quốc khi Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009.

Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tháng 11/2013.

Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa) nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu Việt Nam được bầu chọn là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 tại New York, Mỹ ngày 7/6/2019.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an

Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ Lê Lương Minh và Tổng thư ký LHQ Ban ki-moon trong một phiên họp Đại hội đồng tại trụ sở Liên hợp quốc khi Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2008-2009.

Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tháng 11/2013.

Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa) nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi kết quả bỏ phiếu Việt Nam được bầu chọn là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 tại New York, Mỹ ngày 7/6/2019.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an

Ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Ông Kamal Malhotra - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam.

"Việt Nam là quốc gia ủng hộ một cách mạnh mẽ và nhất quán các mối quan hệ và cơ chế đa phương. Trong giai đoạn hiện nay, mở rộng và đẩy mạnh quan hệ đa phương là chính sách rất quan trọng và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đóng góp của Việt Nam với công việc chung ngày càng hiệu quả. Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, triển khai các bệnh viện dã chiến cấp hai... Đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đóng góp tích cực trong thảo luận và thông qua các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, trong đó có các nghị quyết mang tính lịch sử".

Với những nỗ lực và đóng góp hiệu quả đối với các hoạt động và tiến trình phát triển của Liên hợp quốc, Việt Nam được cộng đồng quốc tế tín nhiệm, bầu vào nhiều cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc, nhất là Hội đồng Kinh tế - Xã hội (các nhiệm kỳ 1998-2000 và 2016-2018); Hội đồng chấp hành Chương trình phát triển Liên hợp quốc, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (2000-2002), Hội đồng Thống đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (2013-2014), Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (2014 – 2016), Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (2015-2019), Đại hội đồng Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (2018-2019), Ủy ban Luật pháp quốc tế (2017-2021).... Đặc biệt, Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2008-2009 và tiếp tục giữ trọng trách này trong nhiệm kỳ 2020-2021.

Khoảnh khắc công bố kết quả Việt Nam được bầu chọn là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ (Nguồn: LHQ)

Khoảnh khắc công bố kết quả Việt Nam được bầu chọn là Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ (Nguồn: LHQ)

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, Việt Nam và Liên hợp quốc phối hợp hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết do Việt Nam đề xuất lấy ngày 27/12 hằng năm là Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh. Việt Nam đóng góp vào Quỹ ứng phó Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cho chương trình COVAX. Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị thành công cho nhân viên Liên hợp quốc mắc Covid-19, theo Cơ chế Nhóm Công tác sơ tán y tế toàn cầu của Liên hợp quốc (MEDEVAC) và tiến tới thành lập Trung tâm MEDEVAC tại Việt Nam.

Đậm dấu ấn Việt Nam

Nổi bật nhất trong hàng loạt các trọng trách, vai trò được cộng đồng quốc tế, Liên hợp quốc tin tưởng giao phó và Việt Nam đảm nhiệm thành công, đó là cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phát huy truyền thống dân tộc hòa hiếu, nhân văn, tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng và ước vọng của đất nước yêu hòa bình, đổi mới và phát triển năng động, tham gia Hội đồng Bảo an, Việt Nam cam kết và thúc đẩy đối thoại, đóng góp vào nỗ lực chung duy trì hòa bình, an ninh quốc tế, tìm kiếm giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đáp ứng lợi ích chính đáng của các quốc gia, vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và tốt đẹp hơn.

Xuất phát từ hoàn cảnh lịch sử và thông qua thực tiễn bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam đã chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp thiết thực cho công việc của Hội đồng Bảo an và nỗ lực xây dựng nền hòa bình bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Sau kết quả Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ 2008-2009, cộng đồng quốc tế tiếp tục dành sự tin tưởng và gửi gắm mong muốn, khi bầu Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong nhiệm kỳ 2020-2021, với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối.

Lần thứ hai trao trọng trách cho Việt Nam, cộng đồng quốc tế không chỉ đánh giá cao truyền thống yêu hòa bình, chính sách đối ngoại độc lập và thúc đẩy hợp tác quốc tế, mà còn ghi nhận những thành quả của Việt Nam trong hội nhập, ủng hộ và đóng góp vào mục tiêu và nỗ lực chung của thế giới.

Chủ đề "Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững" phản ánh rõ mục tiêu và cam kết của Việt Nam trong lần thứ hai thực hiện trọng trách, đó là thúc đẩy hợp tác đa phương, tăng cường hiệu quả phương thức giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Tham gia cơ quan quyền lực nhất Liên hợp quốc, Việt Nam trực tiếp đóng góp vào các tiến trình thảo luận và ra các nghị quyết, quyết định về nhiều vấn đề quan trọng của thế giới, thúc đẩy hợp tác và đồng thuận trong Hội đồng Bảo an trong việc tìm kiếm các giải pháp lâu dài cho các vấn đề toàn cầu.

Trong đó, ưu tiên các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, giải quyết khủng hoảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực.

Hai lần đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là những điểm nhấn quan trọng. Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ, tháng 1/2020, Việt Nam đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Bảo an vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Liên hợp quốc khởi động các hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập, cũng là 75 năm Hiến chương Liên hợp quốc ra đời, Việt Nam cũng bắt đầu Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Việt Nam đã đề xuất và nhận được được sự tán thành cao của tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an trong việc chủ trì và tổ chức nhiều phiên họp và thảo luận về thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN về hòa bình và an ninh quốc tế...

Ngày 30/1/2020, tại New York, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận về quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế dưới sự chủ trì của Việt Nam, Chủ tịch HĐBA tháng 1/2020. Phiên họp có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. 

Ngày 30/1/2020, tại New York, Hội đồng Bảo an đã tổ chức phiên thảo luận về quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế dưới sự chủ trì của Việt Nam, Chủ tịch HĐBA tháng 1/2020. Phiên họp có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. 

Cuộc thảo luận mở cấp Bộ trưởng về chủ đề Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” nhận được mức độ quan tâm kỷ lục, với các đại diện của 106 nước phát biểu. Hội đồng Bảo an lần đầu thông qua Tuyên bố Chủ tịch về Hiến chương Liên hợp quốc.

Phiên họp về chủ đề Hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế đã tạo diễn đàn đầu tiên trao đổi hợp tác giữa Hội đồng Bảo an và ASEAN. Các sáng kiến nêu trên của Việt Nam phù hợp mong muốn của các nước thành viên Liên hợp quốc nói chung và các nước ASEAN nói riêng là đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

“Việt Nam đã mang lại một “lực đẩy” mới cho Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việc được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an chứng minh vai trò chiến lược nổi bật của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020, Việt Nam đã mang lại một tầm nhìn khác trong Hội đồng Bảo an, được đánh dấu bằng các chương trình hoạt động mang đầy tính nhân văn và thực tế. Tháng Chủ tịch thứ hai của Việt Nam (4/2021) được đánh dấu bằng việc lựa chọn các chủ đề rất phù hợp cho chương trình hoạt động của Hội đồng Bảo an. Những nỗ lực đầy ấn tượng của Việt Nam được đánh giá trong việc hỗ trợ hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở châu Phi..."

Đại sứ Abdou Abarry, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Niger tại Liên hợp quốc

Các bác sĩ quân y tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 tiến hành một ca phẫu thuật tại Bentiu

Các bác sĩ quân y tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 tiến hành một ca phẫu thuật tại Bentiu

Nhiều cây xanh lấy bóng mát, cây ăn quả đã được trồng phủ xanh mảnh đất cằn cỗi ở Nam Sudan: (Ảnh: BVDC 2.3)

Nhiều cây xanh lấy bóng mát, cây ăn quả đã được trồng phủ xanh mảnh đất cằn cỗi ở Nam Sudan: (Ảnh: BVDC 2.3)

Tháng 4/2021, lần thứ hai trong nhiệm kỳ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam đã điều hành công việc của Hội đồng một cách chuyên nghiệp, bản lĩnh, khéo léo, cân bằng và khách quan, nỗ lực đáp ứng tối đa các mối quan tâm và đề nghị chính đáng của các nước. Việt Nam khẳng định dấu ấn đậm nét thông qua việc chủ trì, tổ chức thành công các “sự kiện điểm nhấn”.

Điểm nhấn đặc biệt là phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề Tăng cường hợp tác giữa Liên hợp quốc với các tổ chức khu vực nhằm thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột, do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì và là lần đầu lãnh đạo cấp cao Việt Nam chủ trì một sự kiện quan trọng tại Hội đồng Bảo an. Sự kiện này phát huy thành công của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và tiếp nối, nâng tầm sáng kiến của Việt Nam về thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên hợp quốc.

Qua đó, thể hiện sự gắn kết giữa vai trò thành viên có trách nhiệm của ASEAN với trọng trách tại Hội đồng Bảo an, gửi thông điệp quan tâm của Việt Nam thúc đẩy vai trò của các tổ chức khu vực trong duy trì hòa bình, ngăn ngừa xung đột, thúc đẩy phát triển.

Chủ đề các sự kiện do Việt Nam đề xuất và thúc đẩy tổ chức vừa hài hòa với lợi ích và quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, vừa có sự liên thông, kết nối xuyên suốt với phương châm “Đối tác vì một nền hoà bình bền vững” trong nhiệm kỳ của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an.

Thông qua các “sự kiện điểm nhấn”, Việt Nam lồng ghép thành công những ưu tiên và lợi ích của đất nước gắn với mục tiêu chung; thể hiện năng lực, bản lĩnh, tư duy định hình và dẫn dắt, ghi đậm bản sắc và dấu ấn đối ngoại của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an. Sự tham gia, đóng góp trách nhiệm và tiếng nói “có lý, có tình” của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

(Đồ họa: MINH DUY)

(Đồ họa: MINH DUY)

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại một phiên họp của Liên hợp quốc.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại một phiên họp của Liên hợp quốc.

"Tôi cho rằng, thành quả lớn nhất của chúng ta khi tham gia Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là giữ được sự tín nhiệm, phát huy vị thế và hình ảnh đất nước Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Khi không giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an, Việt Nam vẫn có thể đóng góp sáng kiến. Không còn là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, vẫn đóng góp tích cực, có trách nhiệm và thiết thực vào công việc chung của cộng đồng quốc tế. Đây là câu chuyện thường xuyên, liên tục".

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Sự tham gia của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như đóng góp cho hoạt động chung của Liên hợp quốc đang gửi thông điệp mạnh mẽ về tầm nhìn, định hướng, khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, thể hiện rõ nét chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, thực hiện tốt các trọng trách quốc tế. Qua đó, lan tỏa thông điệp về một đất nước Việt Nam yêu chuộng hoà bình, năng động, đổi mới và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc chung, vì hoà bình, an ninh và phát triển trên thế giới.

Ngày xuất bản: 21/9/2021
Tổ chức sản xuất: NGUYỄN NGỌC THANH
Nội dung: NINH SƠN, ĐINH TRƯỜNG
Trình bày: NGUYỄN TRANG, NGỌC BÍCH, NGUYỄN NAM, MINH DUY, PHAN ANH
Ảnh: TTXVN, VGP, UN, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, số 2,...