Lâm Đồng phát động trồng 50 triệu cây xanh

NDO -

Ngày 23-4, tại TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phát động trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Đây là sự kiện hưởng ứng và thực hiện chương trình trồng một tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025, do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu trồng cây mai anh đào tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng các đại biểu trồng cây mai anh đào tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thanh thiếu niên tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhấn mạnh, chương trình trồng một tỷ cây xanh là hành động thiết thực để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng về “Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt”.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ra lời kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tích cực hưởng ứng và chung tay cùng chính quyền trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã ra quân trồng cây xanh tại một số khu vực trung tâm tại TP Đà Lạt và đồi Đa Phú (phường 7, TP Đà Lạt).

Lâm Đồng phát động trồng 50 triệu cây xanh -0
 Cán bộ, đoàn viên thanh niên TP Đà Lạt tham gia trồng hàng nghìn cây mai anh đào trên đồi Đa Phú.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, sẽ tiến hành trồng 42 triệu cây xanh trên đất ngoài lâm nghiệp và tám triệu cây rừng trên đất quy hoạch lâm nghiệp; với mục tiêu góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh Lâm Đồng từ 55% trở lên, để đạt các mục tiêu kép trong phát triển bền vững, như giảm sự tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo cảnh quan môi trường và phòng hộ sản xuất nông nghiệp, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế địa phương và hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.