Tổng thống Mỹ Joe Biden lập tức hoan nghênh thỏa thuận của OECD, nhấn mạnh đây là bước đi quan trọng hướng tới nền kinh tế công bằng hơn và ngăn chặn hành vi giấu lợi nhuận ở những “thiên đường thuế”.
Nỗ lực cải cách cơ cấu thuế toàn cầu được khởi xướng từ vài năm nay. Mỹ phản đối ý định áp “thuế kỹ thuật số” vì cho rằng chủ yếu nhắm tới nhóm “5 ông lớn” công nghệ của Mỹ, gồm Microsoft, Google, Amazon, Facebook và Apple. Thực tế, nhiều nước đã áp mức thuế cao đối với các “gã khổng lồ” công nghệ này. Gần đây, Tổng thống Joe Biden thúc đẩy thảo luận về áp thuế doanh nghiệp toàn cầu.
Theo OECD, ngoài mục tiêu giúp các nước bù đắp công quỹ vốn thâm hụt nghiêm trọng do tác động của đại dịch Covid-19, việc áp mức thuế tối thiểu toàn cầu còn bảo đảm sân chơi bình đẳng giữa các quốc gia và doanh nghiệp. Hiện, thuế doanh nghiệp do mỗi quốc gia ấn định, với các mức chênh lệch khá lớn, từ 0% đến 28%. Đặt “mức sàn” sẽ giúp giải quyết tình trạng cạnh tranh không lành mạnh khi các nước chạy đua hạ thuế suất nhằm tạo lợi thế, thu hút đầu tư. Chặn “cuộc đua xuống đáy” chính là mục tiêu Mỹ nhắm tới.
Hiện các tập đoàn đa quốc gia chủ yếu nộp thuế tại nơi họ đặt trụ sở, song trong tương lai, việc đánh thuế sẽ được thực hiện ở tất cả những nơi mà họ hoạt động, kinh doanh và thu lợi nhuận. Nghĩa là, các “đại gia” công nghệ của Mỹ sẽ bị áp thuế ở nhiều nơi, song các tập đoàn lớn của châu Âu, hay Trung Quốc, cũng đóng thuế nhiều hơn ở Mỹ. Trong khi nhiều nước áp “thuế kỹ thuật số”, thì thuế doanh nghiệp của Mỹ được cho là ở “mức cạnh tranh” so nhiều nơi. Mức thuế tối thiểu 15% được áp dụng trên toàn cầu có thể tạo thêm thuận lợi cho nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe, không chỉ thu hút các doanh nghiệp quốc tế, mà còn kéo các công ty Mỹ đưa hoạt động và thu nhập về nước.
Với Mỹ, áp thuế doanh nghiệp toàn cầu thành công là “vẹn cả đôi đường”, thể hiện trách nhiệm toàn cầu, song cũng không hao hụt lợi ích.