Trục lợi trong đại dịch:

Không thể dung thứ

Việc Công ty Việt Á với một Văn phòng & Công xưởng rộng vẻn vẹn 10 m2 đã nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 lên tới khoảng 45%, trục lợi trên nỗi đau tận cùng của hàng triệu nạn nhân Covid-19 ở nước ta, trong đó có hàng chục nghìn người đã tử vong dấy lên dư luận bàng hoàng, căm phẫn tột cùng trong toàn xã hội.

Tranh của họa sĩ HUY CHƯƠNG
Tranh của họa sĩ HUY CHƯƠNG

Từ phi vụ nâng khống giá này đã đem lại cho Việt Á doanh thu gần 4 nghìn tỷ đồng, thu về hơn 500 tỷ đồng, số tiền chi hoa hồng lên tới 800 tỷ đồng. Kit Test này thực chất sản xuất ở đâu? Cơ quan nào đã xét nghiệm? Những kẻ nào đã bao che cho Việt Á? Rất mong cơ quan pháp luật sớm đưa chúng ra vành móng ngựa!

Không thể dung thứ -2

Tranh của họa sĩ DUY LIÊN

2_HS_Ly_Truc_Dung_1_chot-1643000583384.JPG
Tranh của họa sĩ LÝ TRỰC DŨNG
5_HS_Van_Tho-1643000582978.jpg
Tranh của họa sĩ VĂN THỌ
1_HS_La_Thanh_Hien-1643000582868.jpg
Tranh của họa sĩ LA THANH HIỀN