Đại học Quốc gia Hà Nội tạm hoãn các ca thi đánh giá năng lực

NDO -

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội vừa quyết định tạm hoãn các ca thi đánh giá năng lực cho học sinh Trung học phổ thông năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 18 và 19-6 tới đây, để bảo đảm cho công tác phòng chống dịch.

Khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn từ trên cao
Khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội nhìn từ trên cao

Ngày 16-6, Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tạm hoãn các ca thi đánh giá năng lực cho học sinh trung học phổ thông tổ chức vào ngày 18 và 19- 6 cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này được Trung tâm cho biết căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ca nhiễm nhiễm mới trên địa bàn Hà Nội ngày 14 và 15-6 vừa qua.

Đối với các thí sinh đã đăng ký các đợt thi 211 đến 213, Trung tâm sẽ tổ chức thi cho các thí sinh sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Các đợt thi chưa mở (214, 215, 216) Trung tâm Khảo thí sẽ thông báo thời gian mở cổng đăng ký căn cứ diễn biến tình hình dịch Covid-19, sau khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết sẽ trao đổi với các trường đại học có sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của thí sinh để xét tuyển, đề xuất các trường này mở thêm thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đối với thí sinh.

ĐHQGHN sẽ tổ chức nhiều đợt Đánh giá năng lực năm 2021

11.250 chỉ tiêu vào các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Để làm tốt bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Một số điểm đặc biệt của Đề thi tham khảo Đại học Quốc gia Hà Nội

Mở cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Hơn 2.700 thí sinh đạt trên 900 điểm kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1