Từ ngày 4-6/4: Mưa lớn ở Trung Bộ và Tây Nguyên, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

NDO -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 4-6/4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sáng nay, 4/4, áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây; áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm.

Dự báo, do ảnh hưởng của đới gió đông của rìa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa, từ ngày 4/4 đến 6/4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực

Thời gian

Tổng lượng mưa

Thừa Thiên Huế

Từ ngày 4-5/4

Phổ biến 30-70 mm, có nơi hơn 100 mm

Từ Đà Nẵng đến Quảng Nam

Từ ngày 4-5/4

Phổ biến 50-100 mm, có nơi hơn 120 mm

Quảng Ngãi đến Bình Định

Từ ngày 4-5/4

Phổ biến 60-120 mm, có nơi hơn 180 mm

Phú Yên đến Khánh Hòa

Từ ngày 4-06/4

Phổ biến 80-180 mm, có nơi hơn 200 mm

Phía đông Tây Nguyên

Từ ngày 4-5/4

Phổ biến 40-80 mm, có nơi hơn 100 mm

Cảnh báo gió giật cấp 8-9 trên biển

Dự báo, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu chậm,  từ nay đến ngày 5/4, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,5-4,5m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4/4 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ C; vùng núi 12-14 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ C, có nơi hơn 27 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ C, riêng phía bắc có nơi hơn 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Đà Nẵng - Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C; phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ C; phía nam 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; riêng phía đông có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C, có nơi hơn 28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi hơn 33 độ C.