Từ ngày 8-2-2005 (tức 30 Tết) đến nay, cả nước không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh cúm type A H5N1 mới.Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cảnh báo: Do virus cúm type A H5N1 có khả năng gây tử vong cao trong khi chưa có thuốc, vaccine đặc hiệu để điều trị người dân cần cảnh giác, chủ động phòng tránh.
Trong dịp Tết Ất Dậu các cơ sở y tế cả nước đều thực hiện chế độ trực 24/24 giờ bảo đảm tiếp nhận, xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, trong đó 3.148 trường hợp được phẫu thuật và 3.454 sản phụ đã sinh an toàn trong dịp Tết.
Riêng tại 45 đơn vị y tế trong cả nước đã tiếp nhận và chăm sóc hơn 18.000 người bệnh ở lại điều trị nội trú trong bệnh viện và gần 50.000 người bệnh đến khám và điều trị trong dịp Tết chủ yếu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và các nguyên nhân khác...
Nhìn chung, số bệnh nhân vào cấp cứu tại các cơ sở y tế trong dịp Tết Ất Dậu tăng hơn so với Tết Giáp Thân năm 2004, trong đó số người cấp cứu và chết do tai nạn giao thông chiếm 149/334 tổng số ca tử vong trong dịp Tết. Ngoài ra, số ca ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Ất Dậu tăng gấp hai lần so với Tết Giáp Thân với 29 trường hợp, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) do ăn cá nóc tươi với 15 người mắc và một trường hợp tử vong.
Nhằm ngăn chặn không cho dịch cúm gia cầm và cúm H5N1 ở người bùng phát, Bộ Y tế đã cùng ngành thú y, Trung tâm y tế dự phòng các địa phương tăng cường tiệt trùng ở khu vực dân cư liên quan đến dịch; tuyên truyền nhân dân không sử dụng thịt gia cầm chết, phát hiện sớm các trường hợp nghi cúm chuyển ngay đến các cơ sở y tế để cách ly và điều trị sớm, nhờ vậy đã góp phần giảm thấp nhất tỷ lệ tử vong.
Từ ngày 16-12-2004 đến 14-2-2005 cả nước có 17 trường hợp viêm phổi cấp do virus H5N1 tại 11 tỉnh, thành phố, có 12 trường hợp tử vong và năm trường hợp được chữa khỏi. Cụ thể như sau: Các tỉnh miền nam có số người mắc và tử vong cao nhất, với 10 người mắc cúm type A H5N1 ở bảy tỉnh, thành phố và tất cả đều đã tử vong. Các tỉnh miền bắc có bảy người mắc ở bốn tỉnh, thành phố trong đó có hai ca tử vong và năm ca đã hồi phục sức khỏe, và được ra viện. Tỉnh có số người mắc cao nhất là ba trường hợp, đặc biệt từ ngày 8-2-2005 (tức 30 Tết) đến nay, cả nước không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh cúm type A H5N1 mới. Bước đầu, các nhà chuyên môn nhận định: Các ca H5N1 đều tập trung ở các địa phương có dịch cúm gia cầm. Những trường hợp nhập viện sớm trong hai, ba ngày đầu có tỷ lệ tử vong thấp nhất và được chữa khỏi tập trung ở phía bắc. Các bệnh dịch khác không có gì đặc biệt.
Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng cảnh báo: Do tình hình diễn biến dịch còn rất phức tạp, virus cúm type A H5N1 có khả năng gây tử vong cao trong khi chưa có thuốc, vắc xin đặc hiệu để điều trị người dân cần cảnh giác, chủ động phòng tránh.