Từ 31/5, Cuba bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong các hoạt động xã hội

NDO -

Quyết định này được thông qua như một phần của chiến lược thích ứng dịch Covid-19 trong giai đoạn mới tại quốc đảo Caribe.

Người dân Cuba đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19. (Ảnh: Prensa Latina)
Người dân Cuba đeo khẩu trang phòng, chống Covid-19. (Ảnh: Prensa Latina)

Bộ Y tế Cuba cho biết, kể từ ngày 31/5, việc sử dụng khẩu trang trong tất cả các hoạt động xã hội sẽ không còn là quy định bắt buộc tại quốc gia này.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Cuba yêu cầu những người có các triệu chứng về đường hô hấp và những đối tượng dễ bị tổn thương nên tiếp tục đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân cũng như những người chung quanh.

Bộ Y tế Cuba cũng khuyến nghị người dân sử dụng khẩu trang phòng, chống Covid-19 tại các nơi tập trung đông người, đồng thời tiếp tục duy trì quy định không cho phép những người có các triệu chứng về hô hấp đến công sở và trường học.

Ngoài ra, tại các văn phòng, cơ sở giáo dục, cũng như các trung tâm y tế, khu vực bán hàng ăn, thực phẩm cần bảo đảm dụng cụ vệ sinh cần thiết như nước rửa tay, xịt sát khuẩn để phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu trên truyền hình tối 30/5, Bộ trưởng Y tế Cuba José Angel Portal nhấn mạnh rằng không có biện pháp nào được đặt ra trong thời gian dài, các giải pháp sẽ thay đổi linh hoạt phụ thuộc vào tình hình dịch tễ trong nước.

Ông đánh giá cao những nỗ lực chung của chính phủ, các chuyên gia y tế, nhà khoa học và người dân nói chung trong cuộc chiến chống Covid-19 thời gian qua, đồng thời cho rằng mức độ bao phủ tiêm chủng ấn tượng đạt được là thế mạnh của quốc đảo này.

Theo thống kê, hơn 90% dân số tại quốc đảo Caribe đã được tiêm đầy đủ các mũi cơ bản (3 mũi) với các loại vaccine nội địa là Abdala và Soberana, nhờ đó tỷ lệ các ca nhiễm, nhập viện và tử vong cực kỳ thấp.

Về tình hình dịch bệnh, ngày 30/5, Cuba ghi nhận 32 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, 36 trường hợp được xuất viện và không ghi nhận ca tử vong nào. Theo Bộ Y tế Cuba, quốc gia Mỹ Latinh này đã trải qua 9 tuần liên tiếp ghi nhận số ca bệnh giảm và 19 ngày không có ca tử vong do Covid-19.