Triệt phá nhiều ổ nhóm trộm cắp xe máy

Tang vật một vụ trộm cướp
và tiêu thụ xe máy liên tỉnh.
Tang vật một vụ trộm cướp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh.

Ðây là một trong những chuyên án lớn đánh mạnh các đường dây tội phạm hoạt động liên tuyến, liên tỉnh ở khu vực phía bắc.

Thời gian gần đây, tình hình trộm cắp và làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội để tiêu thụ nguồn xe máy bất hợp pháp (chủ yếu là xe trộm cắp) diễn ra phức tạp. Theo số liệu thống kê, tính từ đầu năm 2003 đến đầu năm 2004, tại 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tây, Nam Ðịnh, Nghệ An đã xảy ra gần 3.500 vụ trộm  cắp xe máy. Dù các địa phương đã chú trọng việc chỉ đạo nhiều đợt cao điểm  đấu tranh và phòng ngừa, loại tội phạm này vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Ngay từ đầu tháng 6-2004, Cục Cảnh sát hình sự (C14), nay là Cục Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về trật tự xã hội, quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyên án "604G", phối hợp công an 10 tỉnh, thành phố triệt phá loại tội phạm trộm cắp xe máy tại các tỉnh phía bắc.

Ngay sau đó, công an các địa phương tập trung lực lượng trinh sát bắt đầu tiến hành điều tra tội phạm. Bước đầu, lực lượng chức năng lập danh sách và kiểm tra, xác minh các cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn, bí mật giám sát chặt chẽ hoạt động của những đối tượng khả nghi. Cùng lúc, các lực lượng khác tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện những xe có biểu hiện nghi vấn như đeo biển kiểm soát giả, giấy đăng ký xe giả, phương tiện là tang vật các vụ án... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các băng, ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe gian liên tuyến, liên tỉnh dần dần lộ mặt. Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân, công an các địa phương đã dựng được sơ đồ hoạt động của 80 ổ, nhóm, với 145 đối tượng, chuyên hoạt động phạm tội dạng này.

Tuy nhiên, tổng hợp tài liệu báo cáo nhanh từ các tỉnh cho thấy, tính từ tháng 6 đến nay, sau gần năm tháng vẫn xảy ra hơn 1.200 vụ trộm cắp xe máy. Tại nhiều địa phương, số vụ không hề giảm: Trong thời gian khoảng bốn tháng, Hà Nội xảy ra 661 vụ; Hải Phòng, 76 vụ; Hà Tây, 89 vụ; Nghệ An, 103 vụ; Quảng Ninh, 51 vụ;...

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, một số đối tượng hoạt động đơn lẻ là con nghiện, thanh niên mới lớn đua đòi ăn chơi, lợi dụng chủ phương tiện sơ hở để lấy cắp. Ngoài ra, các đối tượng chuyên nghiệp, thường có nhiều tiền án, tiền sự, tham gia hoạt động lưu động, cấu kết thành các đường dây chặt chẽ. Sau khi lấy xe, đối tượng liên lạc cho đồng bọn hoặc nhóm khác hẹn địa điểm và giao xe. Phương tiện sau khi bị đục lại số khung, số máy, làm giấy tờ, biển số giả, được mang đi tiêu thụ. Công tác điều tra, khám phá các ổ nhóm liên tuyến, liên tỉnh đã đánh trúng một số ổ nhóm lớn. Một số vụ điển hình như sau:

Ngày 24-7-2004, tại huyện Thanh Trì (TP Hà Nội), lực lượng trinh sát triệt phá ổ nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe máy, bắt sáu đối tượng do Trần Vũ Trung - tức Cương (sinh năm 1968, trú tại ngõ 13, phường Trung Phụng, quận Ðống Ða) cầm đầu. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận gây ra 17 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thủ đô, sau đó mang đi tiêu thụ tại các tỉnh Hà Tây, Thái Bình, Hưng Yên...

Trước đó, ngày 12-7, Công an Hà Nội đã bắt nhóm đối tượng làm giả tài liệu cơ quan Nhà nước do Nguyễn Tiến Vinh (Vinh chất), trú tại lô 4, tập thể cảng Vạn Mỹ (Hải Phòng) cầm đầu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hai trong số năm chiếc xe bị thu giữ là tang vật của hai vụ trộm cắp xảy ra trước đây.

Mở rộng điều tra, PC14 Công an Hà Nội ra lệnh bắt đối với Nguyễn Tùng Sơn, một đối tượng lang thang (nguyên là học sinh một trường trung cấp tại Hải Phòng). Sơn là đối tượng cung cấp các phôi làm giấy đăng ký giả cho Vinh, với giá 200 - 300 nghìn đồng/phôi. Qua khai thác, Sơn nhận đã bán hàng trăm phôi cho Vinh, cùng nhiều loại giấy tờ giả khác như bằng lái ô-tô, sổ kiểm định ô-tô...

Ðối tượng Nguyễn Tiến Vinh bước đầu khai nhận đã tiêu thụ hàng trăm xe máy các loại "gom" từ Quảng Bình, Thái Bình. Khám xét nhà Vinh, công an còn thu giữ một bộ quần áo cảnh sát gắn cấp hiệu thượng sĩ; hai máy vi tính có cài phần mềm phục vụ làm giả giấy tờ; một máy in mầu; một biển số ô-tô mầu xanh; năm biển số mô-tô; nhiều kiếm, lưỡi lê, dao nhọn... Hiện cơ quan chức năng địa phương tiếp tục đấu tranh, làm rõ đường dây tiêu thụ và làm giả giấy tờ do Vinh cầm đầu.

Tại Hải Dương, trong tháng 8, qua công tác trinh sát, lực lượng công an xác định một ổ nhóm tiêu thụ và làm giả giấy tờ khác, do Mạc Văn Bình, trú tại An Sơn, Thủy Nguyên (Hải Phòng) cầm đầu. Các đối tượng khai nhận đã tham gia tiêu thụ 14 xe máy các loại, trong đó tám xe là tang vật của các vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn Hà Nội, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Trong quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh chuyên án 604G, tại miền trung, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp công an các huyện, thị xã phát hiện và triệt phá thành công 11 ổ, nhóm trộm cắp và tiêu thụ xe gian, bắt 36 đối tượng, thu hồi 77 xe tang vật. Nổi lên là ổ nhóm gồm năm đối tượng do Nguyễn Ðức Tú (tức Tú con) ở La Sơn, Bình Lục (Hà Nam) cầm đầu. Chỉ thời gian ngắn, từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, bọn chúng đã gây ra 35 vụ trộm cắp xe máy từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về trật tự xã hội, Ban chuyên án 604G đang tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ số xe tang vật, truy nguyên nguồn gốc, số khung, số máy nguyên thủy, từ đó xác minh làm rõ các xe tang vật của từng vụ án, phục vụ công tác điều tra và xử lý theo pháp luật.

Có thể bạn quan tâm