Triển lãm “Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Truyền thống và Phát triển”

NDO -

Nhân kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10-10-1954 – 10-10-2010), 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, ngày 5-10, tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc triển lãm “Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Truyền thống và Phát triển”.

Các đại biểu tham quan triển lãm “Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Truyền thống và Phát triển”.
Các đại biểu tham quan triển lãm “Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Truyền thống và Phát triển”.

Trong 60 năm trước, ngày 8-10-1960, tại Câu lạc bộ Ba Ðình - Hà Nội, đã diễn ra một sự kiện quan trọng, đánh dấu tình cảm giữa đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hà Nội với Huế - Sài Gòn trong bối cảnh đất nước còn chia cắt, đó là lễ kết nghĩa ba thành phố lớn Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Sự kiện mở đầu cho phong trào kết nghĩa giữa hai miền nam - bắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các miền, góp phần động viên, cổ vũ quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Tình cảm này tiếp tục được phát huy trong công cuộc đổi mới, xây dựng các tỉnh, thành phố văn minh, hiện đại.

Triển lãm “Hà Nội - Huế - Sài Gòn: Truyền thống và Phát triển” đem đến cho khách tham quan 300 hình ảnh, tài liệu, triển lãm tổ chức thành ba chuyên đề lớn, gồm: Hà Nội - Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội; Thừa Thiên Huế - Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội; TP Hồ Chí Minh - Di sản văn hóa, thành tựu kinh tế, xã hội.

Mỗi chuyên đề là một câu chuyện tóm tắt về văn hóa, lịch sử của ba địa phương – ba trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của ba miền; đồng thời, nói lên những thành tựu nổi bật của Hà Nội, Thừa Thiên – Huế, TP Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới.

Triển lãm là dịp để các tầng lớp nhân dân thêm hiểu, thêm yêu những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, sự phát triển về kinh tế, tình đoàn kết, gắn bó của ba thành phố Hà Nội - Huế - TP Hồ Chí Minh, qua đó nối tiếp truyền thống quý báu “như cây một cội, như con một nhà”, đẩy mạnh giao lưu và hợp tác toàn diện, cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.