Trao quà Tết cho công nhân, người lao động tại Hà Nam

NDO -

Ngày 18/1, tại Trung tâm Văn hóa thể thao công nhân lao động Khu Công nghiệp Châu Sơn, tỉnh Hà Nam, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã về dự chương trình "Tết sum vầy-Xuân bình an" và tặng quà Tết cho công nhân, người lao động của tỉnh Hà Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước trao quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam.
Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước trao quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam.

Cùng dự có đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Trực tiếp trao tận tay cho 170 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Châu Sơn và một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh những món quà Tết ấm áp nghĩa tình, các đồng chí lãnh đạo đã ân cần thăm hỏi, gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể công nhân, người lao động và gia đình. Mong muốn anh chị em công nhân, người lao động tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác và trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn để sản xuất; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công việc của mình. Đồng thời, đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công nhân lao động, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến việc chăm lo đời sống… để xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trao quà Tết cho công nhân, người lao động tại Hà Nam -0
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương  trao quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam. 

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động  tỉnh Hà Nam cũng trao tặng 8 mái ấm công đoàn (mỗi mái ấm 40 triệu đồng) cho 8 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và trao tặng vé xe cho công nhân, người lao động ở xa có điều kiện di chuyển về quê ăn Tết, đoàn tụ cùng gia đình.

Chương trình "Tết sum vầy-Xuân bình an" do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động.

Chăm lo Tết Nhâm Dần cho người dân