Trao Bằng khen và sổ tiết kiệm tặng 63 giáo viên người dân tộc thiểu số

NDO -

Tối 16-11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã trao sổ tiết kiệm và các phần quà tặng 63 giáo viên dân tộc thiểu số tiêu biểu, mỗi sổ trị giá mười triệu đồng. 

Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao sổ tiết kiệm tặng các thầy, cô giáo tiêu biểu người dân tộc thiểu số.
Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm trao sổ tiết kiệm tặng các thầy, cô giáo tiêu biểu người dân tộc thiểu số.

Chia sẻ với PV Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết: Năm nay, mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long, Ủy ban Dân tộc vẫn tiếp tục tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô".

"Việc nỗ lực triển khai chương trình nhằm góp phần tri ân đội ngũ giáo viên người dân tộc thiểu số đang trực tiếp công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, được chính quyền, phụ huynh học sinh và nhân dân ghi nhận.

Theo đồng chí Nguyễn Tường Lâm, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020 vinh danh 63 thầy, cô giáo thuộc 26 dân tộc thiểu số. Trong đó, có sáu cá nhân thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, gồm các dân tộc Bố Y, Lô Lô, La Ha, Sách (Chứt) của các tỉnh (Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Quảng Bình).

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đã gặp mặt Đoàn đại biểu giáo viên dân tộc thiểu số dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ, đồng thời trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 63 đại biểu dự chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2020.