Tin mới nhận

Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy

Sáng 9/5, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình điểm "Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy" tại Trường tiểu học Kim Đồng và Trường THCS Nguyễn Tri Phương, sau đó sẽ nhân rộng ra các trường khác. Triển khai mô hình, các nhà trường phối hợp lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh cách thức xử lý khi phát hiện ra cháy, những việc cần làm khi xảy ra cháy và phương pháp thoát nạn trong đám cháy, thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ"… Mô hình nhằm nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng ứng phó, kịp thời dập tắt đám cháy, nổ xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào tại các trường, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.

Xã Phù Đổng được công nhận là điểm du lịch của Thủ đô

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) là một điểm du lịch của Thủ đô. Dịp này, UBND huyện Gia Lâm chính thức khai trương Cổng thông tin điện tử du lịch Gia Lâm tại địa chỉ https://dulichgialam.com/ và app du lịch Gia Lâm, chào mừng SEAGame 31. Xã tổ chức Tuần lễ du lịch Phù Đổng và Hội Gióng năm 2022 từ ngày 6 đến 10/5 với nhiều hoạt động sôi nổi như: Khai mạc Hội Gióng; khai mạc chợ quê tại Phù Đổng Green Park; khai mạc lễ hội hoa giấy Phù Đổng lần thứ nhất; khai trương gian hàng OCOP; ra mắt hợp tác xã du lịch Hội Gióng Phù Đổng.

Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho gần 200.000 lượt người

Đại diện Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết, trong tháng 4/2022, toàn thành phố giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho 199.853 lượt người, tăng 103,39 % so với tháng 3/2021, tăng 108,19 % so cùng kỳ năm 2021. Cùng với đó, tiếp nhận 1.379.332 hồ sơ giao dịch liên quan chính sách bảo hiểm xã hội, tăng 33,06 % so với tháng trước... Tính đến cuối tháng 4/2022, toàn thành phố có hơn 1,93 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, hơn 7,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm là do một bộ phận không nhỏ vẫn bị ảnh hưởng về việc làm, một số doanh nghiệp chưa khôi phục hoàn toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó là mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng theo chuẩn nghèo mới, khiến một số trường hợp dù muốn cũng chưa thể tham gia.