Tin mới nhận

Nâng cao hiệu quả thực hiện hương ước, quy ước

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tổ chức tọa đàm "Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn thành phố-Thực trạng và giải pháp".

Hiện, Hà Nội có 4.726 thôn, tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước (đạt tỷ lệ 87,5%). Việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố đã góp phần đưa chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; giữ gìn, phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp ở cơ sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp truyền thống, bản sắc của địa phương, dân tộc; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện hương ước, quy ước, nhất là việc xóa bệnh hình thức trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng cao

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, năm 2021, thành phố có hơn 7,482 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 3,36% so với năm 2020.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,8% dân số ở Thủ đô. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hơn 1,863 triệu người, tăng 3,66% so năm 2020, bằng 39% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn 1,798 triệu người, tăng 3,77%, bằng 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi. Đáng chú ý, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hơn 63.300 người, tăng hơn 30% so năm 2020. Năm 2021, số thu của ngành đạt gần 49.124 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội đã giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền giảm là hơn 1.177 tỷ đồng và đã chi trả hỗ trợ cho hơn 1,681 triệu lao động với số tiền gần 4.095 tỷ đồng...

Các cơ quan chức năng đã bảo đảm quyền lợi cho hơn 8,6 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế với chi phí gần 15.724 tỷ đồng...

Kiểm tra việc lắp đặt camera của doanh nghiệp vận tải

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở sẽ đồng loạt ra quân kiểm tra việc lắp đặt ca-mê-ra của doanh nghiệp vận tải tại các bến xe khách.

Trong đó, sáu khu vực được lập chốt lưu động dừng xe kiểm tra bao gồm: Đường Giải Phóng, Kim Đồng (khu vực bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai); Pháp Vân-Trần Thủ Độ (khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai), Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng (khu vực bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm); khu vực chung quanh bến xe Gia Lâm (quận Long Biên); khu vực bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông); Khu vực bến xe Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có hơn 34.300 xe ô-tô kinh doanh vận tải chở khách trên 9 chỗ. Tính đến hết ngày 15/12/2021, mới có 11.032 phương tiện đã hoàn thành lắp đặt camera (chỉ chiếm 32% tổng số phương tiện).