Tin mới nhận

Đến năm 2025, thu nhập bình quân đạt hơn 8.300 USD

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình số 14-CTr/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17. Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Đồng thời, cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)/người đạt 8.300-8.500 USD. Kế hoạch đề ra 12 nhiệm vụ chủ yếu để triển khai thực hiện, trong đó, ưu tiên phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đáng chú ý, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh thu hút đầu tư, lấp đầy Khu công nghệ cao Hòa Lạc, đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Quang Minh II (huyện Mê Linh), Khu công nghệ cao sinh học (quận Bắc Từ Liêm), Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn.

188 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021 cho 188 cá nhân. Khối các quận, huyện, thị xã có 125 cá nhân, trong đó: Quận Hà Đông có 11 cá nhân; huyện Thanh Oai có 10 cá nhân; hai huyện Quốc Oai, Phú Xuyên mỗi địa phương có chín cá nhân; quận Bắc Từ Liêm và hai huyện Mỹ Đức, Gia Lâm mỗi địa phương có tám cá nhân; các huyện Mê Linh, Thạch Thất, Đan Phượng, Ba Vì mỗi địa phương có sáu cá nhân… Khối sở, ban, ngành, doanh nghiệp trực thuộc thành phố có 63 cá nhân, trong đó: Liên đoàn Lao động TP Hà Nội có 12 cá nhân, tiếp đến Hội Cựu chiến binh thành phố có tám cá nhân...

10 nghìn suất quà hỗ trợ sinh viên

Từ ngày 12 đến 22/8, Hội Sinh viên TP Hà Nội tiếp nhận đăng ký từ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang “mắc kẹt” trên địa bàn Thủ đô tham gia chương trình “Tiếp sức sinh viên - Vượt qua Covid”. Chương trình đặt mục tiêu trao 10.000 suất quà, mỗi suất gồm các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, với tổng giá trị hiện vật hỗ trợ khoảng hai tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận đăng ký, các tình nguyện viên của chương trình sẽ mang quà đến trao tặng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại ký túc xá, khu nhà trọ. Các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đang ở tại các khu ký túc xá, nhà trọ trên địa bàn Thủ đô có thể đăng ký nhận hỗ trợ từ chương trình tại địa chỉ: https://tiepsuc.4sv.vn.

Chỉ tổ chức các hoạt động lễ Vu lan trực tuyến

Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 199/BTG-NV2 về việc tổ chức hoạt động trong dịp lễ Vu lan Phật lịch 2565 - dương lịch 2021, nêu rõ, lễ Vu lan năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thủ đô Hà Nội đang giãn cách xã hội. Vì thế, Ban Tôn giáo thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình dịch Covid-19 ở địa phương để tổ chức các hoạt động nhân mùa Vu lan phù hợp với truyền thống Phật giáo, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch. Trong đó, khuyến khích việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để thực hiện các nghi lễ tôn giáo, thuyết giảng... bằng hình thức trực tuyến. Sư trụ trì, người đại diện cơ sở tự viện chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19.