Tin mới nhận

Chương trình truyền hình trực tiếp ‘‘Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19"

UBND thành phố Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBMTTQ-UBND về tổ chức sự kiện "Chương trình truyền hình trực tiếp: Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19". Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức lúc 20 giờ ngày 19-6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô. Chương trình nhằm tuyên truyền về chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 vì sức khỏe của bản thân và sức khỏe của cộng đồng, phấn đấu đông đảo người dân Thủ đô được tiêm vắc-xin nhằm sớm đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Nhân dịp này, thành phố kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tiếp tục chung tay ủng hộ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của thành phố; ghi nhận, biểu dương những điển hình doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống Covid-19 và tiêm vắc-xin trên địa bàn.

Phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn

Tại Kế hoạch số 147/KH-UBND về triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2021 - 2030 vừa được ban hành, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ hơn 42,5% và năm 2030 đạt tỷ lệ hơn 45% dân số của thành phố. Số gia đình luyện tập thể dục, thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ hơn 31% và năm 2030 đạt tỷ lệ hơn 35% số hộ gia đình trong thành phố. Công tác rèn luyện thân thể, tập thể thao tại trường học được đặc biệt chú ý. Thành phố phấn đấu 100% trường bậc phổ thông có câu lạc bộ thể dục, thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất và đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục, thể thao, thực hiện tốt hoạt động thể thao ngoại khóa. Số trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030; hơn 90% học sinh, sinh viên đạt chuẩn về tiêu chuẩn rèn luyện thân thể năm 2025 và hơn 95% vào năm 2030. Các thiết chế văn hóa, thể thao từ cơ sở được chú trọng đầu tư. Năm 2021, thiết chế văn hóa, thể thao thôn đạt 95%, phấn đấu đến năm 2030, toàn bộ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt chuẩn.

Trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2020

Năm nay, Hội đồng chấm Giải Báo chí Ngô Tất Tố (Hội Nhà báo TP Hà Nội) đã trao một giải đặc biệt cho tác phẩm báo in "Bản lĩnh người đảng viên trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù vô hình SARS-CoV-2" của nhóm tác giả Báo An ninh Thủ đô. Đồng thời trao ba giải nhất; năm giải nhì; chín giải ba và 25 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Ba giải nhất được trao cho tác phẩm báo điện tử "Chiến tranh nhân dân giữa thời bình" của nhóm tác giả Báo Hànộimới; tác phẩm truyền hình "Tiếng trống Cẩm Đình từ một dải kè sông Hồng tan nát" của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và tác phẩm báo in "Văn hóa chính trị và góc nhìn đạo đức người cán bộ" của nhóm tác giả Báo Kinh tế và Đô thị. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội không tổ chức lễ trao Giải Báo chí Ngô Tất Tố năm 2020, các liên - chi hội các báo thực hiện trao giải tại đơn vị mình.

Tôn vinh đại sứ văn hóa đọc

Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc TP Hà Nội vừa cho biết, sau một thời gian phát động đã nhận được 6.458 bài viết, 67 vi-đê-ô clíp tham gia dự thi. Cuộc thi sẽ tiếp tục nhận bài thi của học sinh trên địa bàn Hà Nội thông qua các trường tiểu học, THCS, THPT nơi thí sinh theo học, đến hết ngày 15-7.

Cuộc thi được tổ chức nhằm khuyến khích học sinh phát huy niềm đam mê đọc sách, chia sẻ những cuốn sách hay, phương pháp đọc sách hiệu quả, khuyến khích mọi người đọc sách để truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu đọc sách, văn hóa đọc trong cộng đồng. Lễ tôn vinh cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc TP Hà Nội năm 2021 dự kiến tổ chức vào ngày 29-7. Các bài dự thi đoạt giải sẽ được gửi tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021 toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch tổ chức.