Tin mới nhận

Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, những khâu cuối cùng chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang được các cơ quan chức năng từ thành phố đến cơ sở gấp rút thực hiện, trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền được ưu tiên hàng đầu. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị của thành phố phát hành gợi ý xây dựng chương trình hành động đến các ứng cử viên; nắm bắt dư luận xã hội liên quan danh sách ứng cử viên; gặp mặt cử tri lần đầu tham gia bầu cử; tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng cuộc bầu cử…Từ nay đến ngày 23-5, các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn để triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan với quy mô tăng dần để lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về bầu cử; thu nhận, thẩm định, biên tập, tổng hợp “Chương trình hành động của người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026”. 

Trường học chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến

Sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngày 3-5, học sinh cấp THCS, THPT và học viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quay trở lại trường. Học sinh mầm non, học sinh tiểu học được nghỉ thêm một ngày và đi học trở lại từ ngày 4-5. Các trường học đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống dịch, khẩn trương rà soát các trường hợp đi từ các tỉnh về Hà Nội, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021. Trong thời gian này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tạm dừng tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại…, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án dạy học trực tuyến, kiểm soát chặt chẽ khách ra, vào trường, nhắc nhở thường xuyên bằng nhiều hình thức đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về việc thực hiện thông điệp 5K tại nhà trường. Các trường lưu ý nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà và ở nơi công cộng.

30% số phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã đặt bị hủy do dịch Covid-19

Sở Du lịch Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình hoạt động trong kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5. Theo đó, trong dịp này, nhiều cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đã đưa ra giá cả và chất lượng dịch vụ hấp dẫn. Một số khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành và các khách sạn, khu căn hộ du lịch có lượng khách đặt phòng khá cao. Công suất sử dụng phòng bình quân của khối khách sạn trong kỳ nghỉ lễ ước đạt khoảng 43,4%,  tăng 20% so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2020. Tuy nhiên, do diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, xảy ra vào đúng kỳ nghỉ lễ, cho nên số lượng phòng đã đặt bị hủy từ 25 đến 30%.

Khắc phục dứt điểm 10 điểm ùn tắc giao thông trong nội đô

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện còn 36 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông do có mặt cắt ngang đường hẹp, lưu lượng xe đi lại rất lớn. Trong năm nay, Sở Giao thông vận tải Hà Nội phấn đấu giải quyết dứt điểm 10 điểm ùn tắc , trong đó tập trung theo dõi và xử lý các điểm nóng, như: nút giao Phùng Chí Kiên - Hoàng Quốc Việt, nút giao cầu 361 - đường Nguyễn Khang, điểm quay đầu Trung Văn - Tố Hữu, lối lên đường Vành đai 3 đoạn nút giao Big C, nút giao Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đường - Nguyễn Hữu Thọ… Sở sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng triển khai các giải pháp như: ưu tiên cải tạo hạ tầng; tổ chức lại giao thông; tăng cường lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu; đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.