Mở lại chợ Hàng Bè

Sáng 28/8, chợ Hàng Bè (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mở cửa trở lại phục vụ người dân sau 10 ngày phải tạm dừng hoạt động do không bảo đảm yếu tố phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân đi chợ Hàng Bè tuân thủ quy tắc 5K. (Ảnh: TTXVN)
Người dân đi chợ Hàng Bè tuân thủ quy tắc 5K. (Ảnh: TTXVN)

Tuy mở cửa trở lại nhưng chợ Hàng Bè đã siết chặt các yêu cầu đối với cả người bán và người đi chợ. Trước đây, chợ là điểm kinh doanh thực phẩm nổi tiếng, phục vụ đông đảo người dân thành phố, nhất là các phường trong khu vực phố cổ. Nhưng hiện, chợ chỉ cho phép người dân trong phường Hàng Bạc vào mua sắm. 

Người ra vào chợ đều phải có phiếu đi chợ, được đo thân nhiệt cẩn thận. Danh sách cửa hàng và số điện thoại được niêm yết trước cổng chợ để thuận tiện cho người dân khi muốn đặt hàng, được chuẩn bị sẵn nhằm mua bán nhanh chóng hơn. 

Tất cả các cửa hàng trong chợ đều lắp tấm chắn giọt bắn. Lực lượng chức năng đã kẻ vạch vôi để người mua và người bán giữ khoảng cách an toàn, bảo đảm yêu cầu giãn cách cũng như quy tắc 5K.