Hướng tới ngày hội lớn

Càng gần tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, công tác chuẩn bị bầu cử ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) càng bận rộn, khẩn trương hơn. Ðến nay, các nhiệm vụ công tác bầu cử  hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm đúng quy định, tiến độ đề ra.

Người dân phường Cầu Diễn xem danh sách cử tri niêm yết tại khu vực bỏ phiếu số 2.
Người dân phường Cầu Diễn xem danh sách cử tri niêm yết tại khu vực bỏ phiếu số 2.

Tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), một số cử tri tới kiểm tra lại thông tin về các cử tri trong gia đình mình. Danh sách của  2.171 cử tri được đánh máy, in khổ to, dễ tìm, tiện tra cứu. Trong ca trực, ông Lê Doãn Tuấn chia sẻ, tổ bầu cử đã thông báo rộng rãi cho các gia đình tới xem danh sách cử tri, tất cả phản ánh của cử tri đề nghị chỉnh sửa các chi tiết chưa chính xác đều được ghi nhận, ghi rõ trong sổ trực và bàn giao cẩn thận giữa các thành viên trong tổ bầu cử. Trước đó, cán bộ tổ dân phố vào từng ngõ, gõ từng nhà thu thập, rà soát thông tin để lập danh sách cử tri, nắm bắt chính xác các hộ chuyển đến, chuyển đi, thường trú, tạm trú, bảo đảm không sót lọt, đồng thời tranh thủ tuyên truyền để người dân hưởng ứng, tích cực đi bầu cử.

Bí thư Ðảng ủy phường Cầu Diễn Thái Minh Tuấn cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra theo đúng kế hoạch, với tinh thần vào cuộc quyết liệt, chủ động, phát huy sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Các bí thư chi bộ ở khu dân cư chịu trách nhiệm toàn diện trước Ðảng ủy phường, quán xuyến, phân công giao việc cụ thể cho các thành viên, thế nên ngay cả việc khó như lập danh sách cử tri ở chung cư chưa thành lập ban quản trị, có nhiều nhà cho thuê vẫn hoàn thành tốt. Phường cử cán bộ hỗ trợ các tổ bầu cử, theo dõi, đôn đốc, chung tay vì thành công cuộc bầu cử. Thông tin trao đổi về công tác bầu cử giữa lãnh đạo phường và cán bộ cơ sở nhanh chóng qua các nhóm zalo, điện thoại và các cuộc họp giao ban. Dân số phường biến động hằng ngày, do đó việc rà soát vẫn tiếp tục được tiến hành để cập nhật, bổ sung danh sách cử tri. Các khu vực bỏ phiếu là nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, sảnh chung cư rộng rãi, bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và phòng, chống dịch Covid-19, thuận tiện cho cử tri tới bỏ phiếu.

Xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khối lượng công việc lớn, diễn ra trong thời gian dài, cho nên quận Nam Từ Liêm triển khai khẩn trương, bài bản với tinh thần trách nhiệm cao từ lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử (UBBC), các tiểu ban, ban, tổ bầu cử; xây dựng lịch trình cụ thể, nêu rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, phấn đấu hoàn thành trước tiến độ để kịp thời giải quyết, xử lý tình huống phát sinh. Công tác chỉ đạo sát sao thể hiện qua các kế hoạch, hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, tập huấn đúng luật, dân chủ, công khai, an toàn, hiệu quả.

Ðồng chí Trần Ðức Hoạt, Bí thư Quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử quận Nam Từ Liêm chia sẻ, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử họp định kỳ và đột xuất để giải quyết vướng mắc phát sinh. Không chỉ tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát thực hiện bầu cử, các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử quận được phân công phụ trách địa bàn bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, tiến độ thực hiện, kịp thời chỉ đạo. Nội dung tập huấn nghiệp vụ bầu cử phù hợp từng giai đoạn, văn bản hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện, mọi thắc mắc được giải đáp kịp thời, cho nên các phường triển khai thuận lợi. Nhân sự các tổ bầu cử được lựa chọn kết hợp hài hòa giữa những người có kinh nghiệm, nhiệt tình, với những người trẻ thành thạo công nghệ thông tin.

Công tác tuyên truyền được chú trọng bảo đảm kịp thời, sâu rộng, tạo bầu không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân, tự giác tham gia bầu cử. Hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp điều kiện, địa bàn cụ thể như tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử quận, loa truyền thanh cơ sở, các buổi họp dân; tuyên truyền, cổ động trực quan qua pa-nô, áp-phích và tận dụng triệt để ưu thế lan tỏa qua các nhóm zalo của các tổ dân phố, hệ thống truyền thanh các chung cư.

Với 142.479 cử tri, quận Nam Từ Liêm có 102 khu vực bỏ phiếu, 10 đơn vị bầu cử, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HÐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 58 người. Các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp được tổ chức trang trọng, chu đáo, dân chủ. Các ý kiến phát biểu đóng góp khách quan, chân thành, thẳng thắn, không “tô hồng”. Nhiều ứng cử viên có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín, năng lực nhận được tín nhiệm tuyệt đối của cử tri dự hội nghị. Theo Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Nguyễn Trung Nghĩa, công tác chuẩn bị nguồn nhân sự giới thiệu ứng cử HÐND quận được tiến hành sớm, thận trọng, đề cao tố chất trung thực, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khả năng phản biện, cơ cấu được tính toán hài hòa với chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn.

Ðợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được quận Nam Từ Liêm phát động. Những ngày tới, quận tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động tranh cử,  chỉnh trang, trang trí các khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án để chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tăng cường tuyên truyền để toàn thể cử tri tham gia bầu cử đúng thời gian, đủ số lượng theo quy định, để ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.