Hơn 1,8 triệu lượt trẻ em được tập huấn phòng, chống đuối nước

NDO -

Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội vừa tổ chức chương trình tổng kết Đề án tổ chức hoạt động phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2022.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia hoạt động chống đuối nước, chống xâm hại trẻ em.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia hoạt động chống đuối nước, chống xâm hại trẻ em.

Trong giai đoạn 2018-2022, các cấp Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án, tổ chức tuyên truyền về kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em; tổ chức nhiều trại hè tập huấn các em phòng, chống đuối nước, xâm hại.

Cụ thể, bốn năm qua, các cấp Đoàn Thanh niên thành phố đã tổ chức 475 trại hè thiếu nhi với 363.008 thiếu nhi tham gia; tổ chức 4.133 hoạt động tập huấn phòng chống đuối nước cho 1.835.857 lượt thiếu nhi; tổ chức 8.465 hoạt động phòng chống xâm hại cho 3.441.557 lượt thiếu nhi. Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cho hành triệu thiếu nhi; thành lập 6.298 câu lạc bộ Quyền trẻ em tại liên đội; 100% Liên đội có Ban Tư vấn học sinh để hỗ trợ, giải đáp, giúp đỡ mọi vấn đề học sinh kiến nghị, đề xuất. Đáng chú ý, toàn Thành phố đã xây mới và chỉnh trang được 1.104 “Nhà vệ sinh thân thiện”, với tổng trị giá hơn 22 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại và bạo lực trẻ em; khai mạc lớp phổ cập bơi và dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi huyện Thanh Oai; ra quân tuyên truyền, cắm biển cảnh báo tại các nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích đuối nước...