Điện Biên

Tiếp tục có lũ gây khó khăn trong tìm kiếm người bị nạn tại Thủy điện Nậm Pồ

NDO - Dốc sức tìm kiếm người bị nạn tại Thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) với lực lượng cứu hộ tỉnh Điện Biên những ngày qua đã rất nhiều khó khăn. Thế nhưng chiều muộn 5/7, địa bàn này tiếp tục mưa lớn, lũ tràn về khiến công tác tìm kiếm người bị nạn càng khó khăn hơn.
Lực lượng cứu hộ dốc sức để tìm người bị nạn.
Lực lượng cứu hộ dốc sức để tìm người bị nạn.

Vừa chống lũ, vừa lo gia cố bờ kè ngăn nước vào đường hầm thủy điện, xuyên đêm 5/7, lực lượng cứu hộ đã chia thành nhiều ca luân phiên trực hút nước trong hầm.

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Điện Biên, cho biết, hiện bờ kè đã được gia cố xong, cơ bản bảo đảm đủ ngăn nước tràn vào hầm và bảo đảm an toàn cho con người, phương tiện đang làm nhiệm vụ cứu hộ, tìm kiếm người bị nạn.

Khó khăn với công tác cứu hộ là càng đến cuối hầm lượng nước càng nhiều, lại có thêm mạch ngầm nên lực lượng cứu hộ dự kiến sẽ mất thêm nhiều thời gian mới tiếp cận đây hầm để mò tìm người bị nạn.

Làm việc liên tục xuyên đêm nhiều ngày, đến nay nhiều cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Điện Biên; và thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ đã bắt đầu kiệt sức.