Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, cử tri đã có nhiều ý kiến tâm huyết gửi tới kỳ họp, đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tích cực giải quyết vấn đề dân sinh, góp phần ổn định tình hình, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Những cơn mưa với cường độ lớn chỉ trong vòng một, hai giờ đồng hồ gây úng ngập trên nhiều tuyến phố của Hà Nội trong những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay khiến nhiều cử tri bức xúc, lo lắng về tình trạng thoát nước của Thủ đô. Cử tri Trần Thế Cương (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) phản ánh: Sau cơn mưa lớn tối 13/6, ngay tại quận Hoàn Kiếm nhiều tuyến phố trong khu vực trung tâm ngập sâu.

Dù thời gian rút nước đã nhanh hơn, nhưng việc nhiều tuyến phố từ nội thành đến ngoại thành ngập sâu sau mỗi trận mưa lớn cho thấy việc giải quyết úng ngập chưa được như kỳ vọng. Cử tri đề nghị thành phố cần xem xét lại công tác quản lý, thực hiện quy hoạch thoát nước, trong đó cần tính đến việc các hồ điều hòa có chức năng tiêu thoát nước đang bị thu hẹp.

Liên quan công tác quản lý đô thị, cử tri Thủ đô kiến nghị thành phố tăng cường rà soát, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, cảnh quan, bảo đảm các đồ án quy hoạch, các dự án khu đô thị, công trình xây dựng phù hợp các chỉ tiêu quy hoạch phân khu đô thị theo đúng định hướng, mục tiêu ban đầu.

Cử tri cũng mong muốn Hội đồng nhân dân thành phố giám sát, nghiên cứu chuyển giao nhà, đất là trụ sở cũ của cơ quan trên địa bàn quận để xây dựng trường học, trung tâm học tập cộng đồng, vườn hoa... Trong đó có việc đẩy nhanh thủ tục chuyển giao địa điểm 8B Ngô Quyền cho Công an phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm; mở rộng Trường trung học cơ sở Cầu Diễn... Bên cạnh đó, thành phố cần rà soát lại toàn bộ những chung cư cũ nguy hiểm, xuống cấp, chia thành các nhóm để từ đó có lộ trình triển khai thực hiện theo từng giai đoạn...

Bức xúc trước tình trạng nhiều dự án “treo” chậm triển khai, cử tri thành phố kiến nghị thành phố rà soát, trình các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đời sống người dân. Đối với dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc và dự án đường ống nước Sông Đà qua địa bàn huyện Thạch Thất, cử tri đề nghị thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư bố trí kinh phí để thanh toán các chế độ chính sách giải phóng mặt bằng hiện nay còn chưa thanh toán và tiền thuê nhà tạm cư cho người dân có đất thu hồi.

Cử tri quận Hoàn Kiếm mong muốn thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường hầm xuyên đê sông Hồng tại nút giao phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ, đây là nội dung đã được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt từ năm 2018, tuy nhiên đến nay chưa được triển khai.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ có năm huyện phát triển thành quận trong thời gian tới. Tuy nhiên, tại nhiều xã đang gặp vướng trong việc bố trí nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí từ xã lên phường như xây dựng nhà văn hóa, trung tâm thương mại. Cử tri các huyện Hoài Đức, Thanh Trì, Đông Anh đề nghị thành phố bố trí ngân sách và kinh phí kịp thời để các địa phương triển khai các phần việc theo đúng lộ trình.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri bày tỏ sự lo ngại khi trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 860 cán bộ, nhân viên ngành y tế đang có đơn xin nghỉ việc. Cử tri đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố quan tâm ban hành chính sách hỗ trợ tới đội ngũ y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế để họ yên tâm công tác, nâng cao chất lượng phục vụ sức khỏe nhân dân.

Có thể thấy, các vấn đề cử tri thành phố Hà Nội kiến nghị, gửi gắm tới kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đều là những vấn đề không mới, đã được cử tri phản ánh nhiều lần. Cử tri mong các ý kiến đóng góp sẽ được các cơ quan chức năng trả lời thỏa đáng để người dân yên tâm công tác, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại ■

AN TRÂN