Vận động sáng tác ký họa về Văn Miếu – Quốc Tử Giám

Ngày 3-12, tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám phối hợp Trường đại học Xây dựng Hà Nội phát động cuộc thi “Ký họa Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Lễ phát động cuộc thi “Ký họa Văn Miếu – Quốc Tử Giám”.
Lễ phát động cuộc thi “Ký họa Văn Miếu – Quốc Tử Giám”.

 “Ký họa Văn Miếu – Quốc Tử Giám” là cơ hội để các sinh viên cùng nhau sáng tạo, tranh tài qua các tác phẩm ký họa về các công trình kiến trúc, hiện vật, cảnh quan… của di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức hướng tới việc thực hiện các cam kết của thành phố Hà Nội tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, góp phần phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đồng thời, khuyến khích các giới trẻ tìm hiểu về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám nói riêng và các di sản văn hóa nói chung, sáng tạo các sản phẩm để phát huy giá trị di sản văn hóa. Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám mong muốn đưa Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám trở thành không gian sáng tạo với nhiều hoạt động văn hóa có ý nghĩa, hấp dẫn, thân thiện.

Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Ban tổ chức mong muốn những tác phẩm ký họa là nguồn cảm hứng để kết nối khách du lịch đến với Văn Miếu – Quốc Tử Giám và sẽ trở thành sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu cho khách tham quan di tích.

Cuộc thi “Ký họa Văn Miếu – Quốc Tử Giám” không chỉ là sân chơi sáng tạo cho những sinh viên yêu thích mỹ thuật, mà còn góp phần vào việc bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa Việt Nam, trong đó có Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Việc trao giải và trưng bày tác phẩm dự kiến được tổ chức vào ngày 14-1-2021.