Ði ẩu

Tại nút giao thông dốc Minh Khai - đường Nguyễn Khoái (quận Hai Bà Trưng), lòng đường thoáng đãng, lúc đèn xanh bật sáng, xe ô-tô, xe máy, xe đạp tuần tự di chuyển.

Bất thình lình, một xe máy mầu đen do người thanh niên ăn mặc hầm hố, đội mũ bảo hiểm mầu sắc lòe loẹt rồ ga phóng vút qua. Vì lao nhanh, lại không giữ đúng khoảng cách, cho nên xe máy va vào tay lái xe đạp của người phụ nữ gầy gò đi phía trước. Xe đạp đổ, người phụ nữ ngã xuống mặt đường xây xước chân tay; trái cây, rau, dưa từ trong túi rơi ra đường, bị dập nát. Vài người vội dừng xe động viên an ủi, rồi cúi xuống nhặt hộ đồ đạc bỏ vào giỏ xe cho nạn nhân, trong khi đó, gã thanh niên đi ẩu gây ra va quệt đã phóng xe mất hút…

Kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về giãn cách xã hội, lượng phương tiện đi lại trên đường phố giảm hẳn. Tuy nhiên, lợi dụng việc đường sá thưa thoáng, vắng bóng lực lượng cảnh sát giao thông, không ít người tranh thủ phóng nhanh, vượt ẩu. Ở các nút giao cắt, người đi đường chứng kiến nhiều trường hợp ngang nhiên vượt đèn đỏ, đi lấn làn, ngược chiều, đi vào đường cấm… Hành vi coi thường Luật Giao thông đường bộ như vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những tình huống rủi ro, gây tai nạn cho mình và người khác.