Dấu ấn tự hào của tuổi trẻ Thủ đô

Không ngừng sáng tạo, phát huy nhiệt huyết, thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã hiệu triệu hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống dịch Covid-19. Tuổi trẻ Thủ đô để lại nhiều dấu ấn, đạt được con số ấn tượng nhất là trong phòng, chống dịch.

Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ nhập liệu trong chiến dịch 7 ngày cao điểm hỗ trợ tiêm chủng-truy tìm F0.
Tuổi trẻ Thủ đô hỗ trợ nhập liệu trong chiến dịch 7 ngày cao điểm hỗ trợ tiêm chủng-truy tìm F0.

Cuối tháng 7/2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thủ đô, toàn thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch. Suốt thời gian đó,  mầu áo xanh của thanh niên Thủ đô đã có mặt ở tất cả các điểm nóng như khu phong tỏa, khu cách ly, điểm chốt… tại các xã, phường, thị trấn nhằm đồng hành, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Nhiều mô hình được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Thủ đô triển khai hiệu quả như: “Áo xanh bảo vệ vùng xanh”, "Shipper xanh”, “Bếp xanh thanh niên”... Những hoạt động này đã góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Cũng trong thời gian này, bằng sự chủ động, sáng tạo Thành đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên-Hội Sinh viên-Hội đồng Đội thành phố đã triển khai chương trình “Hà Nội nghĩa tình” với nhiều hoạt động thiết thực. Chương trình “Triệu bữa cơm-Hà Nội nghĩa tình” qua 5 giai đoạn với các tên gọi như: “Bữa cơm vượt qua đại dịch”,  “Tấm lòng người làm báo”,“Tấm lòng Doanh nghiệp trẻ Hà Nội”,  “Tấm lòng người thợ điện Thủ đô”, “Tấm lòng BIDV” đã tổ chức trao tặng 199.360 suất cơm với tổng trị giá 5,3 tỷ đồng. Những suất cơm nghĩa tình được các thành viên trong Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội) trực tiếp vận chuyển các quận, huyện trên địa bàn để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động mất việc làm.

Cùng với đó, chuỗi “Siêu thị mini 0 đồng-Hà Nội trái tim hồng” cũng kịp thời được mở tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Chương trình được Thành đoàn-Hội Sinh viên thành phố phối hợp các đơn vị tổ chức tại 22 quận, huyện. Siêu thị đã phục vụ 23.470 người, mỗi người dân được phát phiếu đi siêu thị trị giá 400 nghìn đồng. Tổng giá trị chuỗi “Siêu thị 0 đồng Hà Nội trái tim hồng” đạt hơn 9,5 tỷ đồng.

Đồng hành, tiếp sức lực lượng tuyến đầu ngày đêm bám chốt bảo vệ cuộc sống của nhân dân, “áo xanh” khắp thành phố vào bếp nấu những chai nước mát trao tặng. Chương trình “Hà Nội nghĩa tình: Tấm lòng áo xanh-Ly nước gửi Anh” cũng được Thành đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên-Hội đồng Đội thành phố Hà Nội triển khai, đã trao tặng 21.100 ly nước với tổng trị giá 316,5 triệu đồng…

Sau những ngày giãn cách, với mục tiêu cùng cả hệ thống chính trị thành phố tăng cường kiểm soát dịch tuổi trẻ Thủ đô bước vào chiến dịch “7 ngày cao điểm-hỗ trợ tiêm chủng, truy tìm F0”. Hơn 3.000 tình nguyện viên cấp thành phố được tăng cường về các quận, huyện trên địa bàn tham gia hỗ trợ công tác nhập liệu, triển khai lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng. Quá trình huy động, lên phương án, danh sách, triển khai đội hình tăng cường 7 ngày cao điểm được Thành đoàn Hà Nội tổ chức bài bản, chu đáo. Thành đoàn Hà Nội cũng xây dựng “Cẩm nang online: Tập huấn tình nguyện viên hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19”; các clip hướng dẫn thực hiện test nhanh Covid-19; hướng dẫn lấy mẫu dịch tỵ hầu; tổ chức các buổi tập huấn trực tiếp và trực tuyến... bảo đảm 100% lực lượng tham gia hỗ trợ các quận, huyện đều nắm chắc quy trình, nhiệm vụ cần thực hiện. Những hoạt động này đã góp phần tích cực đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2021, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc do Trung ương Đoàn trao tặng và là đơn vị có điểm số thi đua dẫn đầu cả nước.