Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Xác định tham gia phòng, chống dịch Covid-19 là một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, quyết định sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cũng như sự an toàn về sức khỏe của cộng đồng, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; vận động được đông đảo hội viên tham gia hỗ trợ đắc lực lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy tham gia chốt trực trên địa bàn những ngày giãn cách.
Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy tham gia chốt trực trên địa bàn những ngày giãn cách.

Phường Vĩnh Tuy là địa bàn có mật độ dân cư đông đúc, có nhiều khu chung cư cao tầng, nên nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng rất cao. Dưới sự chỉ đạo của Ðảng ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid của phường, mô hình Tổ Covid cộng đồng nhanh chóng được xây dựng tại 45 tổ dân phố thuộc 23 địa bàn dân cư của phường; trong đó nòng cốt là cán bộ, hội viên cựu chiến bình ở các Chi hội. Theo đó, mỗi tổ trên địa bàn phường thành lập 10 nhóm; trong mỗi nhóm, bố trí từ hai đến ba hội viên cựu chiến binh tham gia phụ trách từ 30 đến 50 hộ gia đình theo từng ngõ xóm, tòa chung cư; vừa hướng dẫn nhân dân thực hiện "5K", vừa động viên mọi nười yên tâm thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Thực hiện phương châm "bốn tại chỗ", Hội Cựu chiến binh phường chủ động cắt cử hội viên có sức khỏe tốt, nhiệt tình, tham gia ứng trực tại 57/64 chốt trực trên toàn phường, mỗi chốt có từ hai đến ba cán bộ. 235 hội viên cựu chiến binh đều đặn tham gia trực 3 ca/ngày từ 5 giờ đến 22 giờ ở các vùng dịch. Ðến nay tổng số ca trực của hội viên đã lên tới 11.540 ca.

Ông Vũ Cương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy chia sẻ: Khi dịch bùng phát ngày 24/7/2021, các ca F0 trên địa bàn dân cư xuất hiện với tỷ lệ cao hơn so với các phường khác. Cùng với các lực lượng y tế, cán bộ Ủy ban nhân dân, công an, các hội viên cựu chiến binh phường đã phối hợp tham gia truy vết suốt ngày đêm trong điều kiện thời tiết nắng nóng.

Không chỉ đóng góp sức người, cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy còn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ nhiều tiền mặt, lương thực, thực phẩm, các trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch. Thông qua hệ thống mặt trận phường, các cựu chiến binh hỗ trợ hội viên, nhân dân và học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong đại dịch với 25 triệu đồng tiền mặt, 4,5 tấn gạo, 450 thùng mì ăn liền, 5,2 tấn rau củ quả (tổng trị giá hơn 182 triệu đồng); phát động các hội viên có điều kiện giúp đỡ hội viên khó khăn, trao tặng 310 suất quà trị giá 93 triệu đồng dành cho hội viên, cựu quân nhân; ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 gần 42 triệu đồng; ủng hộ mua vắc-xin gần 82 triệu đồng…

Ghi nhận những đóng góp đó, tại Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021; sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức ngày 22/3, Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Theo ông Vũ Cương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Vĩnh Tuy, đây là động lực quan trọng để những người lính Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục nỗ lực góp sức mình bảo vệ nhân dân, bảo vệ đất nước. Qua đó, góp phần làm sáng thêm phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình. 

KHÁNH HUYỀN