Bí thư Đoàn nhiệt huyết, giàu sáng kiến

Hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản những ngày giãn cách, huy động nguồn lực xã hội thực hiện công trình thanh niên làm đẹp cảnh quan môi trường… Đó là một vài hoạt động thiết thực, hiệu quả của Nguyễn Thị Yến, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Vân Côn (huyện Hoài Đức, Hà Nội), người vừa được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" do Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội trao tặng.

Chị Nguyễn Thị Yến, Bí thư Đoàn xã Vân Côn được trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp".
Chị Nguyễn Thị Yến, Bí thư Đoàn xã Vân Côn được trao giải thưởng "Thanh niên sống đẹp".

Sân UBND xã Vân Côn những ngày thành phố Hà Nội giãn cách xã hội được trưng dụng tạm thời làm nơi tập kết nông sản của các hộ dân trong thôn. Suốt thời gian đó, Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Yến tất bật với việc chốt số lượng, gọi điện thoại kết nối đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Hơn 90% số hộ dân trong xã Vân Côn làm nông nghiệp, sản lượng rau màu, trứng gia cầm rất lớn. Những ngày giãn cách, việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, dẫn đến tồn đọng sản phẩm. Trước tình hình đó, Yến tham mưu với lãnh đạo xã xây dựng phương án tiêu thụ giúp nông dân. Trong đó, chính quyền hỗ trợ phương tiện vận tải. Đoàn Thanh niên và các ban, ngành, đoàn thể khác cùng tham gia vào "Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản" . Tổ gồm hai nhóm, một nhóm thu gom nông sản của nông dân, nhóm còn lại lo khâu tiêu thụ. "Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Em cùng các bạn liên hệ với các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố, kết nối tiêu thụ nông sản. Qua bốn đợt giãn cách, Đoàn xã đã hỗ trợ người dân tiêu thụ được hơn 150 tấn rau, củ, quả các loại, với giá trị gần 600 triệu đồng", Yến cho biết.

Một hoạt động khác mang dấu ấn của nữ Bí thư Đoàn xã năng động là công trình thanh niên "Tranh tường bích họa" dài 70 m và rộng 2,5 m, tổng giá trị 40 triệu đồng, do Đoàn xã kêu gọi các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đóng góp, đoàn viên góp công sức cùng làm. Sau công trình này, đoàn viên, thanh niên hào hứng tham gia các hoạt động hơn. Thời gian đầu chỉ có từ 40 đến 50 đoàn viên tham gia, đến bây giờ, bất cứ hoạt động nào Đoàn xã cũng có thể huy động từ 180 đến 200 bạn trẻ.

Trưởng thành từ cơ sở và phải trải qua rất nhiều vị trí khác nhau, khi chính thức đảm nhận chức danh Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Vân Côn có những thay đổi táo bạo. Yến chia sẻ: "Tôi bắt tay ngay vào việc xây dựng lại đội ngũ Ban Chấp hành từ cấp xã đến các chi đoàn trực thuộc, muốn công tác Đoàn phát triển phải có đội ngũ cán bộ tâm huyết". Trước thực trạng nhiều thanh niên không mặn mà với công tác Đoàn, Yến trăn trở tìm hướng giải quyết. Để thu hút thanh niên, cô thành lập các nhóm Zalo theo từng chi đoàn. Tất cả các hoạt động Đoàn xã triển khai sẽ đưa hết lên nhóm để bạn trẻ nắm bắt được thông tin một cách nhanh nhất. Để làm tốt công tác Đoàn, Hội, người thủ lĩnh phải luôn tiên phong, gương mẫu, nhiệt tình, nhiệt huyết, nói đi đôi với làm, lăn xả vào việc. Với suy nghĩ ấy, Yến cùng Ban Chấp hành Đoàn xã tiếp tục nỗ lực làm tốt các nhiệm vụ của địa phương, tuyên truyền người dân làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, quét mã QR,... Cô chia sẻ: "Thời gian tới, Đoàn xã sẽ hỗ trợ thanh niên hoàn cảnh khó khăn xây nhà tình nghĩa; phát triển kinh tế… Mong rằng đây là hướng đi đúng, đáp ứng nguyện vọng của thanh niên ngoại thành".