Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây

NDO -

Dự kiến vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, không gian phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây) sẽ được đưa vào hoạt động. 

Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).
Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).
Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -0
Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây). 

Tháng 10/2021, Thị xã Sơn Tây đã thông qua đề án thí điểm tuyến phố đi bộ chung quanh hào Thành cổ Sơn Tây. Ông Trần Đình Chiến, Phó Phòng Quản lý đô thị (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cho biết, công tác chuẩn bị hiện đạt 80% tiến độ, nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện giai đoạn cuối. Với tiến độ này, thị xã Sơn Tây sẽ kịp hoàn thành để khai trương tuyến phố đi bộ vào dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5/2022.

Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -1
 Dự kiến tuyến phố đi bộ thí điểm dài 820 m, tổng diện tích sử dụng 34.550 m2. Việc đưa tuyến phố đi bộ vào hoạt động sẽ tạo không gian vui chơi, giải trí cho nhân dân thị xã, cũng như khách du lịch.
Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -2
 Thời gian hoạt động của tuyến phố đi bộ từ 19 giờ thứ 7 đến 12 giờ chủ nhật hằng tuần.
Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -3
Tuyến phố đi bộ sẽ giúp hình thành không gian giải trí, văn hóa, du lịch, đồng thời phát huy giá trị di tích lịch sử quan trọng của Thị xã Sơn Tây, sẽ có khoảng 50 đến 70 quầy hàng được phép kinh doanh trong khu vực tuyến phố đi bộ. 
Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -4
 Công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn thành để có thể đưa phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây vào hoạt động dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -5
 Ban Quản lý di tích làng cổ Đường Lâm đã lắp đặt 4 chuồng nuôi 70 đôi chim bồ câu. Hiện đang huấn luyện, gây đàn để hình thành và phát triển “Đàn chim thành cổ Sơn Tây”. 
Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -6
 Ban Quản lý cũng đã xây dựng lắp 2 điểm quét mã QR với giao diện 360o tại 2 cổng Thành cổ giới thiệu về di tích Thành cổ Sơn Tây cho du khách và nhân dân tìm hiểu.
Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -7
Việc triển khai tuyến phố đi bộ sẽ là điểm nhấn du lịch của Thị xã Sơn Tây. Khu vực tổ chức tuyến phố đi bộ sẽ bao quanh thành cổ Sơn Tây với 4 tuyến phố chính, gồm: Phó Đức Chính, Phan Chu Trinh, Lê Quý Đôn và Phạm Ngũ Lão. Tổng chiều dài khoảng 1.600 m. 
Hà Nội chuẩn bị khai trương tuyến phố đi bộ quanh Thành cổ Sơn Tây -8
 Sau khi đi vào hoạt động, đây sẽ là không gian đi bộ thứ tư của Hà Nội được hình thành, sau không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội và phố Trịnh Công Sơn (Tây Hồ).