UEFA Nations League

Trận Bồ Đào Nha - Pháp: Người Pháp, hãy nhìn lại Euro 2016!

NDO -

Trận đấu giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Pháp sẽ được diễn ra trên sân vận động Estadio da Luz vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 15-11. Liệu một Bồ Đào Nha với siêu sao Cristiano Ronaldo trong đội hình sẽ hạ bệ đội khách hay một đội tuyển Pháp với sự đồng đều cả ba tuyến khi đang sở hữu trong tay rất nhiều gương mặt sáng sẽ rửa hận?

Paul Pogba trong nỗ lực thực hiện một pha đánh đầu trước sự bất lực của hàng thủ Bồ Đào Nha. (Ảnh: UEFA)
Paul Pogba trong nỗ lực thực hiện một pha đánh đầu trước sự bất lực của hàng thủ Bồ Đào Nha. (Ảnh: UEFA)

Dù Pháp là nhà vô địch thế giới nhưng nên nhớ chính Selecao châu Âu mới là người đã cướp đi chức vô địch Euro 2016 ngay trước mặt Didier Deschamps trên chính sân nhà của “Les Bleus”.

Tính từ tháng sáu năm 2000 đến nay, Pháp và Bồ Đào Nha đã chạm mặt nhau bảy lần. Trong đó, Pháp có bốn trận thắng, hòa hai trận và chỉ thua duy nhất một lần nhưng thất bại gần nhất lại ở chính chung kết Euro 2016 chỉ vì khoảnh khắc xuất thần của Eder ở hiệp phụ thứ hai. Nhưng với lực lượng của hai đội hiện tại thì việc xuyên thủng mảnh lưới đối phương đã là rất khó, chứ chưa nói đến việc ai sẽ giành chiến thắng. Dù vậy, trong bóng đá cũng chẳng thể biết trước điều gì nên hãy chờ màn thể hiện của hai đội tới đây.

Đối với đoàn quân của Fernando Santos, trong sáu trận quốc tế gần nhất trong mùa dịch Covid-19 ở năm 2020, họ đã dành chiến thắng bốn trận và chỉ bất phân thắng bại hai lần trước những đối thủ khó chơi là Tây Ban Nha và Pháp ở khuôn khổ lượt đi UEFA Nations League. Những trận thắng 4-1 trước Croatia, 3-0 trước Thụy Điển và 7-0 trước Andorra ở loạt trận giao hữu mới đây đã chứng tỏ khả năng nhả đạn khủng khiếp của hàng công đầy sao của họ.

Về phần mình, thầy trò Didier Deschamps cũng có thành tích khá ngang bằng so với “Selecao châu Âu” khi có được bốn trận thắng, một trận hòa và một trận thua bất ngờ 2-0 trước đội tuyển Phần Lan trong trận giao hữu mới nhất. Trận thua này chỉ là một trận vô thưởng vô phạt nhưng ban huấn luyện đội tuyển Pháp có thể dựa vào trận thua này để rút kinh nghiệm và đưa ra những con người mà được cho là phù hợp với thế trận phòng ngự phản công sắp tới.

Lối chơi của đội chủ nhà Bồ Đào Nha thường dựa trên sơ đồ 4-3-3 với sự sáng tạo của Bruno Fernandes và sức công phá khủng khiếp của CR7. Đối với huấn luyện viên Fernando Santos, hàng thủ là cốt lõi của chiến thuật. Trong tay ông có những Ruben Dias hay Pepe có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ. Hiện tại, đất nước Bồ Đào Nha đang tìm kiếm những trung vệ trẻ và tiềm năng để có thể thay thế cặp trung vệ đã luống tuổi là Jose Fonte và Pepe. 

Hai hành lang biên đang có rất nhiều những cái tên chất lượng để đá chính. Ở hành lang phải có Joao Cancelo, Nelson Semedo đảm trách. Còn ở phía đối diện, Mario Rui ở SSC Napoli và Raphael Guerreiro ở Dortmund là hai cái tên sẵn sàng xung trận bất cứ lúc nào. 

Tuyến tiền vệ là nơi có nhiều tinh hoa nhất ở đội. Danilo Perreira, William Carvalho và Ruben Neves là những cái tên có số má ở vị trí tiền vệ trụ. Đối với những nhà làm bóng, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Sergio Oliveira sẽ là những người tin cậy để các đồng đội có thể dựa vào. 

Hàng công cực khủng bao gồm Diogo Jota, Joao Felix và đặc biệt là CR7 sẽ là những mũi khoan giúp cho những cơ hội dù ít ỏi nhưng cũng có thể biến thành những bàn thắng.

So sánh lối chơi của hai đội Pháp và Bồ Đào Nha, ta sẽ thấy những sự tương đồng về lối chơi giữa hai đội. Lối chơi phòng ngự phản công là đặc trưng của hai đội dưới hai người thầy Deschamps và Santos. Hàng thủ vững chãi được tạo bởi những người ở hai đại kình địch Barcelona và Real Madrid. Đó là những Varane, Lenglet và Ferland Mendy. Có thể ở câu lạc bộ khả năng phòng ngự của họ còn nhiều hạn chế nhưng khi lên tuyển, họ chơi hay và gắn kết hơn hẳn. 

Ở hàng tiền vệ, những người chơi thiên về sức mạnh và cơ bắp sẽ được ưu tiên. Những Tolisso hay Rabiot dù chưa hoàn toàn chiếm được suất đá chính ở CLB nhưng sự ưu tiên sẽ dành cho họ khi lên tuyển để phù hợp với lối chơi. 

Trên hàng công, Griezmann dù ở câu lạc bộ phong độ lên xuống thất thường nhưng khi lên tuyển thì anh vẫn là số một. Có thể nói, Didier Deschamps lựa chọn con người dựa trên mức độ phù hợp với chiến thuật hơn là nhìn theo những con số thống kê khô khan ở CLB.

Đội hình dự kiến:

Bồ Đào Nha (4-3-3): Rui Patricio, Pepe, Ruben Dias, Nelson Semedo, Raphael Guerreiro, Danilo Perreira, Joao Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo (c)

Pháp (4-3-1-2): Hugo Lloris (c), Raphael Varane, Clement Lenglet, Ferland Mendy, Lucas Digne, N’golo Kante, Adrien Rabiot, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Wissam Ben Yedder

Dự đoán: Bồ Đào Nha 1-1 Pháp