Trách nhiệm và tận tâm bảo đảm phòng tuyến an toàn thực phẩm

Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh vừa tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Qua đại dịch, có thể thấy đơn vị vẫn vững vàng tư tưởng chính trị; bảo đảm phòng tuyến lương thực thực phẩm cho nhân dân thành phố.

Tập thể Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh tại lễ trao quyết định của Thành ủy chỉ định đồng chí Vũ Anh Khoa làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp.
Tập thể Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh tại lễ trao quyết định của Thành ủy chỉ định đồng chí Vũ Anh Khoa làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp.

Năm 2021, Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Đảng ủy Liên hiệp) đã tập trung lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác. Qua đó, dù khó khăn do dịch Covid-19 nhưng tổng doanh thu toàn Liên hiệp cũng đạt 30.671 tỷ đồng. Trong năm, toàn hệ thống phát triển 37 điểm bán mới, nâng tổng số điểm bán trực thuộc Liên hiệp hiện nay là 784 điểm bán trên toàn quốc.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Nguyễn Anh Đức, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống dịch bệnh, tại tất cả điểm bán của Liên hiệp, luôn bảo đảm hoạt động cung ứng hàng hóa đầy đủ, xuyên suốt và đưa ra nhiều biện pháp an toàn phòng, chống dịch đối với cán bộ, nhân viên, khách hàng.

Qua đó, cung cấp hàng triệu khẩu trang, nước rửa tay đạt chuẩn giá bình ổn; cung cấp suất ăn sẵn cho các khu cách ly tập trung, trao tặng hàng nghìn phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bằng trách nhiệm với sự tận tâm, sự gắn kết giữa ban lãnh đạo với nhân viên, đây chính là động lực thôi thúc đội ngũ cán bộ nhân viên Saigon Co.op nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo, tham gia nhiều phong trào thiết thực chống dịch; chung tay hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương, giúp đỡ gia đình chính sách, có công; thực hiện nhiều chương trình bình ổn thị trường.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động "Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước", Đảng ủy Liên hiệp đã xây dựng chương trình "Saigon Co.op phát triển bền vững vì chất lượng cuộc sống" đến năm 2025.

Cụ thể, trong năm 2021, toàn Liên hiệp đã tổ chức chương trình khuyến mãi hưởng ứng Giờ Trái đất, chương trình "Tháng tiêu dùng xanh" hướng người tiêu dùng chọn mua sản phẩm của những doanh nghiệp thực hiện tốt công tác môi trường và kích cầu cho những sản phẩm thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng, áp dụng giảm giá đến 50% cho hơn 10.000 sản phẩm thân thiện với môi trường, tặng hơn 100.000 phiếu mua hàng cho khách hàng mua sản phẩm của doanh nghiệp xanh.

Trong toàn hệ thống, đã có hơn 120 công trình hệ thống xử lý nước thải lớn nhỏ được đầu tư với kinh phí hơn 132 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp đã lãnh đạo Hội đồng quản trị Liên hiệp tiến hành tổ chức Đại hội Thành viên bất thường lần 1 năm 2021 theo đúng quy định. Đại hội đã bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%.

Trong các tháng dịch bệnh bùng phát, Liên hiệp là đơn vị tiên phong phối hợp với lực lượng quân đội, các đoàn thể, chính quyền địa phương thực hiện giải pháp "mua chung" để cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời cho các khu vực dân cư, khu phong tỏa, cách ly, các "vùng xanh"… theo phương thức tạo đầu mối mua chung để hạn chế đến mức thấp nhất việc người dân đi ra đường.

Nhiều phương thức bán hàng được triển khai thực hiện tại các điểm bán trực thuộc như: "pick & ship" (đặt hàng và nhận hàng tại cửa siêu thị); phiếu mua hàng theo giờ; khách hàng có "thẻ xanh"; "siêu thị xanh"; giải pháp giao hàng mua chung bằng xe buýt tại chuỗi Co.op Food; kênh hỗ trợ đối tác thứ 3 (Grab, Zalo, Tiki, Shopee…) để giải quyết nhanh khâu giao hàng, tránh quá tải, ùn ứ đơn hàng…

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Liên hiệp, Quách Cường, trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, năm 2021, Đảng ủy Liên hiệp có hai chi bộ cơ sở đạt "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu", 12 chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 61 chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảy chi bộ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ.

Đảng ủy đã khen thưởng hai cơ sở đảng tiêu biểu năm 2020; 36 cơ sở đảng khen thưởng chuyên đề.

Tính đến 30/11/2021, đã thành lập mới hai tổ chức đảng: Chi bộ Siêu thị Dương Minh Châu, Chi bộ Siêu thị Cây Lậy; nâng hai chi bộ cơ sở lên thành đảng bộ cơ sở: Đảng bộ Công ty Thực phẩm Sài Gòn Co.op, Đảng bộ Công ty Liên doanh Đại Siêu thị.

Đảng ủy đã xét 71 hồ sơ công nhận đảng viên chính thức; chuyển sinh hoạt đảng nội bộ 52 đồng chí; tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng đến 19 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng đi 87 đồng chí và kết nạp 43 đảng viên mới.