Tổng thống Mỹ nhận "lá thư tốt đẹp" từ nhà lãnh đạo Triều Tiên

NDO -

NDĐT - Ngày 2-1, Tổng thống Mỹ cho biết, ông đã nhận được một “lá thư tốt đẹp” từ nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên. Ông Donald Trump bày tỏ hy vọng sớm tổ chức cuộc gặp khác với ông Kim Jong-un.

(Ảnh minh họa: Yonhap)
(Ảnh minh họa: Yonhap)

Phát biểu ý kiến trước báo giới tại cuộc họp của Nội các Mỹ diễn ra ở Nhà trắng, ông Trump giơ một tờ giấy lên và nói: “Tôi mới nhận được lá thư tốt đẹp từ ông Kim Jong-un”.

“Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển với Triều Tiên và ông Kim Jong-un. Chúng tôi thật sự đã thiết lập một quan hệ rất tốt. Nhiều điều tốt đẹp đang diễn ra”, Tổng thống Mỹ khẳng định.

Ông chủ Nhà trắng cho biết thêm rằng, ông “không hề vội vã” nếu Bình Nhưỡng tiếp tục ngừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

“Chúng tôi sẽ sắp xếp (cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un) trong tương lai không quá xa”, ông Trump nhấn mạnh. Tổng thống Mỹ tháng trước cho biết, ông hy vọng sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với ông Kim Jong-un trong tháng 1 hoặc 2-2019.

Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, chưa rõ thời điểm Tổng thống Mỹ nhận được thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Song, một tờ báo của Hàn Quốc đưa tin, lá thư này được chuyển tới ông Trump vào thứ sáu tuần trước.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi nhiều thư, trong đó một số bức được công khai, sau khi ông Kim Jong-un đầu năm 2018 đưa ra lời đề nghị gặp ông Trump và giải quyết những căng thẳng gia tăng do các vụ thử tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong năm 2017.

Trong diễn biến liên quan, ngày 1-1, trong bài phát biểu chào năm mới 2019, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định, ông sẵn sàng tiến hành cuộc gặp lần thứ hai với ông Trump bất cứ lúc nào và cam kết “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un cảnh báo rằng, Triều Tiên có thể phải “tìm một con đường khác” để bảo vệ lợi ích của mình nếu Mỹ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt và gây sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Ông Trump và ông Kim Jong-un đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore, vào tháng 6-2018, và nhất trí thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên nhằm đổi lấy sự bảo đảm an ninh của Mỹ đối với Triều Tiên.

Tuy nhiên, tiến trình thực hiện thỏa thuận này bị trì hoãn do Bình Nhưỡng yêu cầu Washington phải giảm nhẹ lệnh trừng phạt và Mỹ đòi hỏi cần có các biện pháp cụ thể hơn để xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

* Tổng thống Mỹ mong đợi cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên

* Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ