Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh tiếp; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đón, hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Ðô-nan Tút-xcơ

Thủ tướng thông báo với Tổng Bí thư một số nét lớn về tình hình Ba Lan gần đây và về kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Việt Nam; nhấn mạnh Ba Lan coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống với Việt Nam; khẳng định Ba Lan sẽ nỗ lực tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Ba Lan - Việt Nam cũng như EU - Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, văn hóa, khoa học kỹ thuật; chúc nhân dân Việt Nam thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh hoan nghênh Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ thăm Việt Nam nhân dịp hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2010) và vào dịp 65 năm Quốc khánh Việt Nam và 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; coi đó là biểu hiện của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Ba Lan đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những nỗ lực và thành tựu mà nhân dân Ba Lan đã đạt được trong sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập châu Âu. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ba Lan tiếp tục phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, hoan nghênh việc trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã cảm ơn và đề nghị Chính phủ và nhân dân Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ba Lan.

* Sáng 9-9, lễ đón chính thức Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Ba Lan, được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và thủ tướng

Ba Lan Đ.Tút-xcơ duyệt đội danh dự

Sau lễ đón, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Ba Lan Ðô-nan Tút-xcơ và  Phu nhân, coi đây là mốc quan trọng trong việc tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại giữa hai nước trong tình hình mới. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi Ba Lan là bạn bè truyền thống, là đối tác hợp tác ưu tiên hàng đầu ở khu vực Trung Ðông Âu và sẽ nỗ lực cùng phía Ba Lan đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế... giữa Việt Nam và Ba Lan đã có những bước phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Năm 2009, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 550 triệu USD, vượt mục tiêu đề ra là 500 triệu USD; dự kiến năm 2010 đạt 600 triệu USD. Việt Nam hiện là một trong những bạn hàng lớn của Ba Lan. Nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam đã có được thị phần tại Ba Lan. Ðể thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực kinh tế, theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian tới, hai nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng chủ lực, truyền thống của mỗi nước đi vào thị trường của nhau. Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Ba Lan sang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, làm ăn hiệu quả lâu dài tại Việt Nam; ủng hộ Ba Lan mở rộng quan hệ hợp tác với các nước ASEAN và mong muốn Ba Lan ủng hộ  Việt Nam  mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Liên hiệp châu   Âu (EU). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị  hai bên cần đẩy mạnh xúc tiến các hoạt động hợp tác về giáo dục - đào tạo, đề nghị phía Ba Lan tăng thêm chỉ tiêu học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Ba Lan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành chức năng của hai nước trao đổi, thỏa thuận để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các khoản vay tín dụng ưu đãi của Ba Lan dành cho Việt Nam; thỏa thuận để sớm ký kết mở đường bay thẳng từ Ba Lan tới Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Chính phủ Ba Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Ba Lan. Ðây là cầu nối hữu nghị góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ cho rằng, Việt Nam và Ba Lan có nhiều điểm tương đồng về lịch sử. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt, được lãnh đạo cấp cao hai nước không ngừng vun đắp. Bày tỏ tình cảm tốt đẹp với những học sinh đã từng học tập, nghiên cứu tại Ba Lan, theo Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ, cộng đồng người Việt Nam đã đóng góp quan trọng trong phát triển của Ba Lan cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Khẳng định sự nhất trí cao đối với những đề nghị hợp tác của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ mong muốn Việt Nam tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác với Ba Lan trên các lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam như nông-lâm-thủy sản, lao động, khai khoáng, trùng tu di tích, môi trường... Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ khẳng định, Ba Lan coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực châu Á.

Hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi các vấn đề về quan hệ song phương, quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định mong muốn phối hợp chặt chẽ  hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

* Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ đã chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước ký kết các thỏa thuận và điều ước quốc tế như Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ba Lan về cùng bảo vệ tin mật; Thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ba Lan về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng; Nghị định thư về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ba Lan; Bản ghi nhớ giữa hai nước trong lĩnh vực thú y.

* Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ đã có cuộc gặp gỡ ngắn với báo chí. Hai Thủ tướng thông báo kết quả tốt đẹp cuộc hội đàm; đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ, coi đây là mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

* Tối 9-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Ðô-nan Tút-xcơ và Phu nhân cùng các thành viên trong Ðoàn.

Có thể bạn quan tâm