Tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Việt Nam giàu tiềm năng, hiếu khách và năng động

Tại buổi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chiều 11/11, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng của một đất nước Việt Nam giàu tiềm năng với người dân hiếu khách, năng động.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: vov.vn)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: vov.vn)

Hai nhà Lãnh đạo vui mừng gặp lại sau chuyến thăm thành công vừa qua của Tổng Thư ký Liên hợp quốc đến Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai những thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm của Tổng Thư ký tháng 10 vừa qua, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Liên hợp quốc trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ, tài chính.

Hai bên đánh giá năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với thế giới, đặc biệt các vấn đề kinh tế vĩ mô như lạm phát, tỷ giá, tăng lãi suất của ngân hàng trung ương nhiều nước lớn… sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế các nước đang phát triển.

Cùng với đó, vấn đề khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực… đều là những vấn đề mang tính toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay phối hợp giữa tất cả các nước, đặc biệt là những nước lớn. Các quốc gia đang phát triển phải nỗ lực hơn nữa để phòng, chống các cú sốc từ bên ngoài và nâng cao tính tự lực tự cường, nhất là về an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh lương thực.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ hài lòng về sự đóng góp của Việt Nam đối với Liên hợp quốc cũng như kết quả chuyến thăm vừa qua; đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch. Tổng thư ký cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng của một đất nước Việt Nam giàu tiềm năng với người dân hiếu khách, năng động.