Lý Sơn cần gắn xây dựng quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội

NDO -

Sáng 14/4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5; Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Nhất Linh, Phó Chủ  tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam.

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn Nguyễn Minh Trí khái quát tình hình kinh tế-xã hội; việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác giáo dục và đào tạo; công tác tuyên giáo của huyện Lý Sơn trong thời gian qua.

Từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế-xã hội huyện đảo Lý Sơn duy trì tốc độ phát triển và đạt được nhiều kết quả khả quan. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, lượng du khách đến đảo Lý Sơn tăng dần, du lịch khởi sắc. Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được địa phương thường xuyên nắm chắc tình hình, nhận định, đánh giá sát đúng các tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là vùng trời, vùng biển, đảo, biên giới biển, không gian mạng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện; kịp thời quán triệt triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng liên quan công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh… Địa phương tăng cường tuyên truyền, khuyến khích nhân dân kiên cường bám biển vừa đánh bắt, phát triển kinh tế-xã hội, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, không xâm phạm vùng biển nước ngoài…

Đồng chí Nguyễn Minh Trí kiến nghị Trung ương quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy các nhà đầu tư chiến lược đầu tư phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn theo hướng bền vững, phù hợp quy hoạch; tăng cường tổ chức các sự kiện lớn, tầm quốc gia tại Lý Sơn, có chính sách hỗ trợ vận chuyển cấp cứu vào đất liền cho người nghèo…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng và biểu dương những thành quả mà quân và dân Lý Sơn đạt được trong việc bảo vệ Tổ quốc, quân sự quốc phòng, an ninh chính trị và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí nhấn mạnh, Lý Sơn, vùng đất đặc trưng của lịch sử, văn hóa biển, quê hương của Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã giong thuyền đi mở cõi, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Do vậy, địa phương cần phải giữ gìn, phát huy và khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong thế hệ trẻ. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tinh gọn với chính quyền một cấp trong sạch, vững mạnh, thật sự gắn bó, gần gũi với nhân dân và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, gắn kết mối quan hệ giữa quân và dân ngày càng keo sơn hơn, hợp thành một thế trận chung xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc vững mạnh, bảo đảm bảo vệ và giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước một cách vững chắc, trở thành một hệ thống pháo đài: pháo đài lòng dân, pháo đài thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.

Đề cập đến khát vọng của huyện đảo Lý Sơn trở thành khu du lịch cấp quốc gia, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, đây là việc cần phải làm ngay từ bây giờ, phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, xóa bỏ tư duy cũ, không phù hợp, xây dựng lộ trình cụ thể để phát triển du lịch bền vững. Cùng với đó là gắn xây dựng quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội, nhất là kinh tế biển, bảo vệ môi trường và giữ gìn truyền thống canh tác cổ truyền để phục vụ du lịch và dịch vụ khác, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế chủ lực.

Đồng chí tin tưởng huyện đảo Lý Sơn sẽ ngày càng mạnh hơn, ngày càng giàu lên, thế trận biển đảo ngày càng vững chắc, hướng tới biển xanh và an khang, thịnh vượng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho lực lượng Cảnh sát biển và 2 gia đình chính sách ở huyện đảo.

Lý Sơn cần gắn xây dựng quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội -0
 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham quan Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm Bắc Hải ở huyện đảo Lý Sơn.

Sáng cùng ngày, tại huyện đảo Lý Sơn, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương Tượng đài Hải đội Hoàng Sa kiêm Bắc Hải, tưởng nhớ anh linh các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc trên Biển Đông; tham quan Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm Bắc Hải; thăm, tặng quà động viên Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đóng tại huyện đảo Lý Sơn.