Yên Bái hỗ trợ 30 cán bộ y tế phòng, chống dịch tại hai tỉnh phía nam

NDO -

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 4/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức lễ đưa đoàn công tác gồm 30 cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu phòng, chống dịch Covid- 19.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cùng thể hiện quyết tâm phòng, chống dịch.
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn cùng thể hiện quyết tâm phòng, chống dịch.

Đoàn gồm 10 bác sĩ, 18 điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu, 2 kỹ thuật viên, hiện đang công tác tại các đơn vị y tế trong và ngoài công lập tỉnh Yên Bái như: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện đa khoa Hữu nghị 103 cùng 9 trung tâm y tế tuyến huyện. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Bình Dương 20 cán bộ y tế; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10 cán bộ y tế. Thời gian từ ngày 4/8 đến khi có thông báo kết thúc thời gian hỗ trợ.  

Đây là lần thứ 7 tỉnh Yên Bái đưa các đoàn cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19, với tổng số 118 lượt cán bộ hỗ trợ tại các tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đánh giá, Yên Bái hiện đang là vùng xanh chưa có dịch xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, việc hỗ trợ nguồn nhân lực y tế tuy khiêm tốn của một tỉnh miền núi đến với vùng tâm dịch, thể hiện tình tương thân, tương ái, đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn với bạn. Đồng thời, đây cũng là dịp tri ân tấm lòng của cả nước đã giúp Yên Bái khi gặp thiên tai những năm qua, để cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam