Trưa 29/7, Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2

NDO -

Trưa 29/7, Hà Nội ghi nhận thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 10 ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng; 8 ca liên quan BV Phổi Hà Nội; 1 ca liên quan Bùi Thị Xuân; 2 ca liên quan Bắc Giang; 4 ca liên quan Tân Mai, Hoàng Mai và 1 ca liên quan nhà thuốc Láng Hạ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

10 trường hợp thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng, ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, bao gồm: 2 bệnh nhân là N.V.T, nam, SN 1969 và N.T.T.T, nữ, sinh năm 1993 ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là F1 (chồng và con) của bệnh nhân N.T.M. 

Bệnh nhân N.M.H, nam, SN 2009, ở Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của BN 101258. Bệnh nhân P.T.C, nữ, SN 2015, ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là F1 của BN 101259. Bệnh nhân N.T.T.H, nữ, SN 1959, ở Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1 (dì) của bệnh nhân Đ.P.H. Bệnh nhân Ư.T.L, nữ, SN 1959, ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, là F1 (mợ) của bệnh nhân Đ.P.H, được cách ly tập trung từ ngày 22/7 và xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

3 ca ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì, ngày 28/7 lấy xét nghiệm cho kết quả dương tính, gồm: Bệnh nhân N.V.T, nam, SN 1984, là F1 của bệnh nhân T.N.L. Bệnh nhân N.T.H, nữ, SN 1995, Thanh Trì, là F1 của bệnh nhân N.T.M. Bệnh nhân N.T.Đ, nữ, SN 1933, là F1 của bệnh nhân N.T.M.

Bệnh nhân N.T.T, nữ, SN 1988, ở khu chợ đầu mối phía nam, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, là nhân viên tại cây xăng, gần chợ đầu mối Đền Lừ, Hoàng Mai. 

8 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội, gồm 5 bệnh nhân là: H.T.T.N, nữ, SN 1994, ở Văn Điển, Thanh Trì; N.K.C, nam, sinh năm 1974, ở Thanh Lương, Hai Bà Trưng; N.V.H, nam, sinh năm  1964, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; T.V.D, nam, sinh năm 1988, ở Đắc Sở, Hoài Đức; T.X.L, nam, sinh năm 1986, ở Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, là bệnh nhân điều trị tại khoa Ngoại. Ngày 28/7, các bệnh nhân được BV gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân P.T.N, nữ, SN 1985, ở Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, nghỉ làm cách ly tại nhà từ 23/7 đến 25-26/7, được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả âm tính. Ngày 28/7, bệnh nhân được BV gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân T.Q.P, nam, SN 1960, ở Ngô Sĩ Liên, Quốc Tử Giám, Đống Đa, điều trị tại Khoa Ngoại từ ngày 15/7. Ngày 28/7, bệnh nhân được BV gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính.

Bệnh nhân Đ.T.H, nữ,  SN 1974, ở Phong Vân, Ba Vì, là người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ngoại từ ngày 29/6. Ngày 28/7, bệnh nhân có triệu chứng rát họng, mệt mỏi, được BV gửi mẫu CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định và có kết quả RT-PCR dương tính.

1 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan nhà thuốc Láng Hạ là N.T.M, nữ, SN 1954, ở Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, mua thuốc ngày 15/7. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

1 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là N.K.N, nữ, SN 1980, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, F1 của BN 65670. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, kết quả âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

2 trường hợp thuộc chùm ca bệnh liên quan Bắc Giang là  N.M.H, nam, SN 1997, ở Kim Nỗ, Đông Anh, F1 của BN 37529 - thuộc Công ty SEI, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 27/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt kèm rát họng. Xét nghiệm ngày 28/7, bệnh nhân có kết quả dương tính. N.T.T.H, nữ, SN 1990 ở Đại Thịnh, Mê Linh, làm việc tại Công ty SEI, được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung. Ngày 27/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt kèm rát họng. Xét nghiệm ngày 28/7, bệnh nhân có kết quả dương tính.

4 trường hợp thuộc chùm ca bệnh Tân Mai, Hoàng Mai, ngày 28/7 lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính, gồm: 2 bệnh nhân là B.T.Đ, nữ, SN 1932 và N.H.N, nam, SN 2012, ở Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, là F1 (sống cùng nhà) của BN 78653. 

Bệnh nhân H.T.Q, nữ, SN 2012, ở An Thượng, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 (con gái) của BN 60225. Bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội từ ngày 21/7 cùng ông bà. Ngày 25/7, có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân C.H.C, nam, SN 1956, ở An Thượng, Hoài Đức, là F1 của BN 60225 (bố của BN 60225, ông của BN H.T.Q), được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội từ ngày 21/7 do có biểu hiện loạn thần. Ngày 27/7 có triệu chứng đau họng, sốt được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 974 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 379 ca.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan