Trao Bằng khen, 1.500 phần quà Tết tặng các “Thầy thuốc đồng hành”

NDO -

Triển khai từ ngày 20/12/2021, Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” trên địa bàn Thủ đô đến nay đã thực hiện hơn 107 nghìn cuộc gọi thành công từ đầu số 1022, hỗ trợ sàng lọc gần 70 nghìn trường hợp và chăm sóc từ xa hơn 2,1 nghìn người bệnh F0.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (thứ 5 từ phải qua) trao Bằng khen tặng các thành viên tiêu biểu của Ban Điều hành Mạng lưới “Thầy thuốc trẻ đồng hành” khu vực Hà Nội.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (thứ 5 từ phải qua) trao Bằng khen tặng các thành viên tiêu biểu của Ban Điều hành Mạng lưới “Thầy thuốc trẻ đồng hành” khu vực Hà Nội.

Ngày 26/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức chương trình chúc Tết Nguyên đán xuân Nhâm Dần 2022 Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” khu vực Hà Nội.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng 33 thành viên Ban Điều hành Mạng lưới; trao 1.500 phần quà với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đồng tặng các y bác sĩ, tình nguyện viên trực thuộc Mạng lưới. 

Mạng lưới “Thầy Thuốc đồng hành” được điều phối bởi Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Tổ thông tin đáp ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 (Bộ Khoa học - Công nghệ), có nhiệm vụ hỗ trợ y tế các địa phương sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho người bệnh F0, hỗ trợ cấp cứu và giảm tỷ lệ tử vong đối với người bệnh F0 điều trị tại nhà. 

Mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” khu vực Hà Nội có sự tham gia của 1.500 bác sĩ, tình nguyện viên từ khắp cả nước, sau khoảng 1 tháng triển khai từ ngày 20/12/2021, đã thực hiện hơn 107 nghìn cuộc gọi nhằm hỗ trợ sàng lọc, chăm sóc y tế gần 70 nghìn trường hợp; nhận gần 3,9 nghìn cuộc gọi để chăm sóc từ xa hơn 2,1 nghìn người bệnh F0 và hỗ trợ tư vấn sức khỏe liên quan Covid-19 cho gần 1,8 nghìn người dân.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhiệt liệt biểu dương, bày tỏ xúc động trước những cống hiến, tinh thần xung kích, tình nguyện của đội ngũ “Thầy thuốc trẻ đồng hành” khu vực Hà Nội thời gian qua.

Khẳng định các thành viên của Mạng lưới đã cùng tổ chức Đoàn, Hội thực hiện một hành trình tình nguyện lịch sử chưa từng có, là những tấm gương sáng để thanh niên cả nước noi theo, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn mong muốn đội ngũ “Thầy thuốc trẻ đồng hành” ở Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, luôn là những hạt nhân trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng.