TP Hồ Chí Minh tiếp tục đón 1.500 y, bác sĩ vào hỗ trợ chống dịch

NDO -

Trước diễn tiến phức tạp của dịch Covid, từ ngày 24 đến 30/9, TP Hồ Chí Minh dự kiến tiếp tục đón 1.500 y, bác sĩ và tình nguyện viên từ các tỉnh, thành phố phía bắc được tăng cường vào hỗ trợ chống dịch Covid-19.

Lực lượng y bác sĩ từ các tỉnh, thành vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.
Lực lượng y bác sĩ từ các tỉnh, thành vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh cho biết, việc di chuyển đến TP Hồ Chí Minh và đi lại của đội ngũ y, bác sĩ này trong suốt quá trình công tác tại đây được Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) hỗ trợ miễn phí.

Trước đó, FUTA Group đã phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức thành công đưa đón 167 đoàn của các tỉnh, thành phố đến chi viện cho TP Hồ Chí Minh chống dịch.

Theo ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 24/9, doanh nghiệp này đã bố trí xe để đưa đón miễn phí đội ngũ y, bác sĩ đi làm nhiệm vụ với khoảng 27.000 lượt vận chuyển; phối hợp ngành giao thông các tỉnh, thành phố đưa hàng chục nghìn công dân về quê miễn phí.

Hiện FUTA đang huy động gần 1.000 lái xe tình nguyện tham gia các hoạt động hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân, y, bác sĩ, trang thiết bị y tế theo yêu cầu tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam