Tìm thấy ba người trốn khỏi khu cách ly ở Biên Hòa

NDO -

Chiều 10/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tìm thấy 3 người dương tính với SARS-CoV-2 bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế.

Khu cách ly y tế trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Khu cách ly y tế trên địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy Huỳnh Thị Oanh Thảo, sinh năm 1990, đang ở tại khu phố 11, phường Tân Phong. Trước đó, ngày 4/9, Thảo đã bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất do nhiễm Covid-19.

Công an TP Biên Hòa cũng đã tìm thấy Nguyễn Trung Nghĩa, sinh năm 1982, ngụ tại khu phố 2, phường An Hòa; Đặng Thành Tài, sinh năm 1982, ngụ tại khu phố 3, phường Trung Dũng, khi cả hai đang đi lang thang ở khu vực ngã tư Bồn nước, phường An Bình và trên đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa.

Ngày 2/9, khi có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly y tế tập trung tại Trường tiểu học Tân Tiến, Nghĩa và Tài đã bỏ trốn.

Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng đưa những người trên về khu cách ly để điều trị và tiến hành lập hồ sơ để xử lý theo quy định.