Thúc đẩy các hoạt động chăm sóc sức khỏe giới tính tại Việt Nam

NDO -

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Hội Y học giới tính Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III (2021-2026) và Hội nghị Khoa học năm 2021.

Thúc đẩy các hoạt động chăm sóc sức khỏe giới tính tại Việt Nam

Đại hội đã đưa ra định hướng, nhiệm vụ phát triển trọng tâm thời gian tới. Theo đó sẽ tập trung thúc đẩy các hoạt động chăm sóc sức khỏe giới tính tại Việt Nam, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cho cả các thế hệ tương lai. Đồng thời, chú trọng phát triển các kỹ thuật mới để hỗ trợ, giải quyết thực trạng các bệnh lý di truyền trong sinh sản và vô sinh đang ngày càng gia tăng, trở thành vấn đề nổi cộm hiện nay.

PGS, TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị khoa học, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề đề nổi cộm trong lĩnh vực giới tính ở Việt Nam hiện nay như: chăm sóc sức khỏe sinh sản, vô sinh hiếm muộn, các kỹ thuật can thiệp dị tật cơ quan sinh sản, kỹ thuật di truyền trong chẩn đoán, can thiệp và phòng vô sinh…

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, trong bối cảnh tỷ lệ vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng ngày một gia tăng với nhiều nguyên nhân khác nhau, việc nghiên cứu gen và can thiệp di truyền là mục tiêu hướng đến của hội để hỗ trợ các vấn đề bất cập về giới và điều trị vô sinh hiệu quả.

Việc phát triển lĩnh vực di truyền học sẽ giúp cho các trường hợp hiếm muộn, vô sinh, xảy thai, hay thai lưu cũng như những bất thường về mặt giới tính khắc phục tốt hơn, nhất là vấn đề về giới tính. Các nhà khoa học lĩnh vực y học giới tính sẽ triển khai can thiệp di truyền trong điều trị ung thư và hỗ trợ sinh sản. Hiện nay thay vì chẩn đoán bệnh, chẩn đoán vô sinh liên quan đến một vài gen thì các bác sĩ ở Việt Nam có thể cùng một lúc chẩn đoán nhiều gen; với những trường hợp vô sinh không rõ nguyên nhân cũng đã bắt đầu giải thích được rõ hơn, qua đó có biện pháp can thiệp tốt hơn...

PGS, TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam cho biết: Hiện tại Hội Y học giới tính Việt Nam vẫn còn non trẻ, cần phải phát triển thêm các hội viên và phủ đều khắp toàn quốc. Phấn đấu tất cả các cơ sở, các tỉnh, thành phố đều có các đơn vị, con người, vật chất để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe giới tính cho người dân. Tuyên truyền cho người dân hiểu được đúng vai trò của chăm sóc sức khỏe giới tính, đó là một lĩnh vực rộng gồm vấn đề sinh lý bệnh, hỗ trợ sinh sản…