Thêm năm ca nghi mắc Covid-19 tại công trình cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

NDO -

Sáng 25-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm năm mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân tại công trình cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.
Lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân tại công trình cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận.

Đây là những công nhân làm việc tại công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, gồm: Dương Thái A, sinh năm 1987; Nguyễn Xuân T, sinh năm 1987; Phạm Hoàng K, sinh năm 1976; Trần Văn K, sinh năm 1986 và Trần Văn U, sinh năm 1982. Những công nhân này là F1 của bệnh nhân Covid-19 được phát hiện trước đó và đã cách ly tập trung.

Hiện, các trường hợp nghi mắc Covid-19 này đã được chuyển đến điều trị cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 1, thuộc xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang). Đến nay, ổ dịch này đã ghi nhận 25 người mắc và nghi mắc Covid-19.

Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 71 ca nhiễm SARS-CoV-2 (chưa kể năm ca nghi nhiễm vừa được phát hiện) của chín ổ dịch. Trong đó, huyện Cái Bè có 37 ca, huyện Cai Lậy ba ca, thị xã Cai Lậy có 28 ca, thành phố Mỹ Tho hai ca và huyện Chợ Gạo một ca.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan