Thêm 6 chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho miền nam

NDO -

Sáng 10/9, những chuyên gia đầu ngành về thận – tiết niệu, hô hấp, gây mê hồi sức, nội tiết, chống độc, phục hồi chức năng của Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục chi viện cho Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. 

Hơn 1.500 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đã chi viện cho miền nam.
Hơn 1.500 nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đã chi viện cho miền nam.

Đoàn chi viện lần này gồm: PGS,TS Đỗ Gia Tuyển - Giám đốc Trung tâm thận thiết niệu và Lọc máu; PGS, TS Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm hô hấp; TS, BS Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng khoa gây mê hồi sức; TS, BS Nguyễn Quang Bảy - Trưởng khoa Nội tiết & Đái tháo đường; TS, BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm chống độc; PGS, TS Lương Tuấn Khanh - Giám đốc Trung tâm Phục hồi chức năng.

Phát biểu tại lễ xuất quân đoàn chuyên gia đầu ngành lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19, PGS, TS Đào Xuân Cơ - Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: Với tinh thần “tất cả vì miền nam thân yêu”, hiện Bệnh viện Bạch Mai đã cử hơn 1.500 thầy cô, cán bộ ưu tú, các em sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai có mặt tại điểm nóng về dịch, đang ngày đêm cùng người dân TP Hồ Chí Minh chiến đấu với kẻ thù vô hình.

“Hai ngày trước, cũng tại Bệnh viện Bạch Mai, 6 thầy cô là những chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai đã tiễn các em học sinh ưu tú lên đường là 117 bác sĩ nội trú các chuyên ngành. Và hôm nay, các thầy cô tiếp tục xung phong trực tiếp vào miền nam để điều hành, hướng dẫn các em tham gia cuộc chiến. Đảng ủy - Ban giám đốc - Hội đồng quản lý đánh giá cao tinh thần xung phong, sự hy sinh của các thầy cô và hy vọng chuyến đi này sẽ đem lại thành quả ý nghĩa với đồng bào miền nam lúc này”, PGS Cơ nhấn mạnh. 

Thêm 6 chuyên gia đầu ngành Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho miền nam -0
 PGS,TS Đỗ Gia Tuyển - Giám đốc Trung tâm thận thiết niệu và Lọc máu phát biểu tại lễ xuất quân.

Thay mặt đoàn công tác chia sẻ cảm xúc trước khi lên đường, PGS, TS Đỗ Gia Tuyển - Giám đốc Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu cho biết: "Nhận nhiệm vụ vào Trung tâm hồi sức tại TP Hồ Chí Minh, hiện Bệnh viện Bạch Mai đảm nhận một trọng trách hết sức khó khăn - nơi điều trị bệnh nhân nặng nhất.

Bên cạnh việc nhiễm Covid-19 thì các bệnh nhân còn mắc nhiều bệnh nền khác như tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, tim mạch, béo phì… chiếm tỷ lệ rất cao. Sự chi viện của chúng tôi hy vọng có thể giúp đỡ, hỗ trợ các đồng nghiệp, giảm tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng, giảm tình trạng bệnh nhân tử vong".

Tại đầu cầu TP Hồ Chí Minh, GS, TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 hy vọng các thầy cô sẽ mang luồng không khí mới, đặc biệt liên quan đến chuyên môn, tinh thần tổ chức kỷ luật, ủng hộ tinh thần anh em đang ngày đêm làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Giám đốc đề nghị các đồng chí đi sâu sát thực địa tìm ra những cái được, chưa được giúp Ban Giám đốc trung tâm nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân và chăm sóc cho nhân viên y tế cả vật chất lẫn tinh thần.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam