Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 50% số người tiêm vaccine phòng Covid-19 trong đợt 4

NDO -

Trưa 25-6, tại buổi họp báo thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ 19-6 đến nay, Thành phố có 438.502 người đến tiêm, trong đó có hơn 40 nghìn người hoãn tiêm do không đủ điều kiện tiêm chủng.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Số người đã tiêm trong chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 lần 4 này trên địa bàn thành phố là hơn 404 nghìn người, đạt hơn 50% (trên tổng số 806.000 liều).

Về phản ứng sau tiêm, đến nay có 1.109 trường hợp phản ứng phụ sau tiêm (phản ứng tại chỗ sau tiêm), trong đó có 73 trường hợp nặng (20 người độ 1, 26 người độ 2, 15 người độ 3, 2 người độ 4, và 10 trường hợp khác).

 Ông Bỉnh cho biết, để bảo đảm tiến độ tiêm chủng, Bộ Y tế đã hỗ trợ Thành phố 200 bác sĩ tham gia công tác khám sàng lọc, cấp cứu. Thành phố cũng tăng cường thêm 290 đội tiêm. Với tiến độ như hiện nay, Thành phố cơ bản sẽ hoàn tất chỉ tiêu tiêm hơn 800 nghìn liều vaccine được phân bổ lần này vào ngày thứ bảy, ngày 26-6.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, việc phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị sẽ giúp cho tiến độ tiêm sẽ được đẩy nhanh hơn. Thời gian tới Thành phố sẽ chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện bảo quản vaccine, đội tiêm, đội khám sàng lọc, đội theo dõi sức khỏe sau tiêm… để bảo đảm an toàn cho người đi tiêm vaccine.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan