Thái Lan tăng cường giám sát đề phòng bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập

NDO -

Bộ Y tế Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo yêu cầu tất cả các sân bay quốc tế của nước này tăng cường việc sàng lọc khách nhập cảnh, đặc biệt là từ 17 quốc gia nơi bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện.

Du khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
Du khách làm thủ tục tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Thứ trưởng Y tế Thái Lan Sathi Pitutecha đã yêu cầu các đơn vị kiểm soát dịch bệnh và quan chức phòng dịch tại mỗi sân bay tăng cường các biện pháp phòng ngừa sự xâm nhập của bệnh đậu mùa khỉ.

Theo Tiến sĩ Chakkarat Pitayawonganon, Trưởng bộ phận dịch tễ học của Cục Phòng chống dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết thêm, các du khách đến từ Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ được giám sát chặt chẽ để đề phòng nguy cơ đậu mùa khỉ. Đối với những du khách từ ba quốc gia này, nếu có các triệu chứng rõ ràng như nổi ban, sẽ được yêu cầu xét nghiệm. Tuy nhiên, cho tới nay, vẫn chưa có du khách nào phải tiến hành các xét nghiệm này.

Ông Sathi kêu gọi người dân Thái Lan theo dõi sát tình hình về bệnh dịch này từ các thông tin do DDC cung cấp. Ngoài ra, các phòng khám về da và các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng được yêu cầu đề phòng nguy cơ lây lan các ca bệnh đậu mùa khỉ.

Thái Lan hiện vẫn chưa phát hiện ca lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ nào trong cộng đồng và Bộ Y tế nước này cũng chưa công bố bệnh đậu mùa khỉ là một dịch truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ tiến hành đánh giá nguy cơ của bệnh dịch và chưa cân nhắc tiến hành chương trình tiêm chủng vaccine phòng ngừa.

Trong khi đó, theo Cục trưởng Cục Y khoa Supakij Sirilak, các loại vaccine ngừa đậu mùa có hiệu quả chống bệnh đậu mùa khỉ đến mức 85% và Cục Y khoa có đầy đủ các phương tiện cần thiết để xét nghiệm và phê chuẩn các loại vaccine nếu cần thiết.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cuối tuần trước đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về nguy cơ bùng phát dịch sau khi hơn 100 ca nhiễm đậu mùa khỉ được phát hiện ở châu Âu. Bệnh đậu mùa khỉ gây ra những triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa trước đây mặc dù chúng thường ít nghiêm trọng hơn và không dễ lây lan.